Tàu hàng đâm chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tàu cá BĐ 91549TS trên đường vào cảng Đề Ghi (Bình Định) bị tàu hàng Thái An đâm chìm khiến 2 ngư dân mất tích. Tuy nhiên, theo cập nhật đến 7h ngày 24/9, 2 ngư dân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Vào lúc 19h45 ngày 23/9, trực ban Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn nhận được tin báo từ tàu hàng Thái Anh 6 (thuộc Công ty TNHH MTV vận tải biển Thái Anh) chở 2.083 tấn than, hành trình xuất phát từ Gò Dầu (tỉnh Đồng Nai) đã đâm vào tàu cá BĐ-91549TS của ông Đinh Văn Trung (ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Vị trí xảy ra sự việc tại tọa độ 14o01’434 N - 109o18’396 E, cách Mũi Ông Lốp 2 hải lý về phía Đông (thuộc xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Sau khi xảy ra vụ việc, tàu cá của ngư dân Bình Định đã bị chìm. Tất cả 3 ngư dân trên tàu đều bị rơi xuống biển, tàu Thái Anh 6 đã kịp thời cứu vớt được 1 ngư dân, 2 người còn lại vẫn đang mất tích.

Ngư dân may mắn được tàu Thái An cứu được sau sự việc đâm chìm tàu cá.

Ngư dân may mắn được tàu Thái An cứu được sau sự việc đâm chìm tàu cá.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn yêu cầu tàu Thái Anh 6 tiếp tục tìm kiếm ngư dân và yêu cầu 3 tàu hàng tại khu vực này cùng tìm kiếm. Đồng thời, thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn tỉnh Bình Định huy động các tàu cá cùng khu vực cùng tham gia tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cũng đã gửi bản thông tin tìm kiếm cứu nạn cho Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn để phát tin cứu nạn theo quy định. Hiện đang có 4 tàu hàng đang tìm kiếm tại hiện trường.

Bên cạnh đó, sau khi nhận được thông báo từ Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn về vụ việc trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn 2 ngư dân mất tích.

Đọc thêm