Ngư dân mất tích trên biển do bão được đưa vào bờ an toàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngư dân Thanh Hoá lênh đênh trên biển đã được tàu cá của ngư dân Nghệ An phát hiện và cứu hộ an toàn.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tham gia tìm kiếm ngư dân bị trôi dạt trên biển. Ảnh Báo Thanh Hoá.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tham gia tìm kiếm ngư dân bị trôi dạt trên biển. Ảnh Báo Thanh Hoá.

Ngày 15/6, tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy ngư dân thứ hai bị mất liên lạc và trôi dạt trên biển do bão số 2, đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, anh Lê Đức Giang (trú tại phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) được tàu cá tàu cá của ngư dân Nghệ An đưa về Đồn Biên phòng Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế. Anh Giang được tìm thấy khi đang lênh đênh trên vùng biển Thanh Hóa cách đảo hòn Mê khoảng 10 hải lý.

Đến 5h, ngư dân Lê Đức Giang đã ổn định sức khỏe, đơn vị đã bàn giao về gia đình chăm sóc và tiếp tục theo dõi y tế tại nhà.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 2, tối 12/6, trong quá trình vào bờ để tránh trú bão bè mảng của anh Lê Đức Giang (SN 1985) và Lê Đức Dương (SN1987, cùng trú tại phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) bị hỏng máy thả trôi trên biển và mất liên lạc với đất liền.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá cùng các tàu cá tích cực tìm kiếm ngư dân bị nạn.

Đến 15h45 ngày 13/6, tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và đưa anh Lê Đức Dương (SN 1987), đang lênh đênh trên biển lên tàu cách đảo hòn Mắt (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) 15 hải lý phía Nam.

Đêm 14/6, ngư dân Giang được tàu cá của anh Nguyễn Văn Tịnh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phát hiện và cứu vớt khi đang trôi dạt trên biển.

Đọc thêm