Choáng với kiểu hâm mộ thô bạo của fan Việt

(PLO) - Sự việc nam ca sĩ thần tượng Seungri của nhóm nhạc Big Bang Hàn Quốc bị fan Việt gõ đầu, vây bủa phải trốn chạy lại một lần nữa làm bùng lên những bức xúc về văn hoá hâm mộ của các bạn trẻ Việt Nam.
Seungri khốn khổ vì bị kéo áo dí vào đầu.
Seungri khốn khổ vì bị kéo áo dí vào đầu.

Ngày 2/4 vừa qua, được tin Seungri đến một quán bar ở Hà Nôị, hàng trăm fan hâm mộ trẻ tuổi đã tập trung trước cửa quán bar này chào đón thần tượng của mình.

Khi Seungri vừa bước ra khỏi quán, chưa kịp choáng ngợp với đông đảo fan chờ đón, anh đã bị nhiều fan quá khích lôi kéo, xô đẩy, thậm chí gõ, dí vào đầu. Nam ca sĩ đã phải lấy tay che đầu, cố gắng bỏ chạy và nhờ lực lượng hỗ trợ để thoát khỏi vòng vây.

Nhiều người cho rằng, đó cũng là lý do khiến Seungri rời khỏi Việt Nam sau một ngày và hầu như không có hoạt động quảng bá nào trên trang cá nhân về chuyến đến Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 3, nhóm nhạc T-ara cũng đã một phen hoảng sợ khi đối mặt với lực lượng fan đông khủng khiếp ở sân bay Tân Sơn Nhất và những màn bày tỏ tình cảm quá mức, bị chèn ép đến nghẹt thở. Nhiều thành viên của nhóm còn bị fan cố đụng chạm vào cơ thể, giật tóc, kéo đến suýt rách áo.

Trong lần đến Việt Nam năm 2015, T-ara cũng đã bị fan vây bủa đến mức bị thương. Tình hình tương tự cũng xảy ra khi các diễn viên của chương trình Running Man, nhóm nhạc SNSD, BEAST… đến Việt Nam.

Khoảnh khắc kinh hoàng do bị bủa vây của nhóm T-ara.
Khoảnh khắc kinh hoàng do bị bủa vây của nhóm T-ara.

Bị giật tóc, giật mũ, xé áo, lôi kéo đến khiếp sợ là những cảnh mà sao Hàn vẫn gặp khi tiếp xúc với người hâm mộ Việt. Không chỉ có “sao” Hàn mới được fan Việt hâm mộ điên cuồng như thế.

Một số “sao” Việt sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ cũng đôi lần chịu cảnh vật vã thoát khỏi fan cuồng. Chưa kể các fan kéo nhau lên mạng chửi bới, mạt sát nhau vì thần tượng của mình.

Fan Việt cũng được coi là lực lượng “anh hùng bàn phím” cực kì nguy hiểm khi thường xuyên chửi nhau với các fan nước ngoài trên các trang cá nhân của thần tượng Hàn Quốc, Trung Quốc, từ tranh cãi lành mạnh cho đến xúc phạm, nhục mạ nhau với ngôn ngữ tục tằn.

Có lần, một “sao” Hàn đã phải lên tiếng trên trang cá nhân, yêu cầu fan Việt tiết chế trong tranh luận, không dùng từ ngữ thô tục khi bình luận. Chính sự hâm mộ quá cuồng nhiệt và bất chấp của fan đã khiến giới trẻ Việt Nam “mang tiếng” với cộng đồng fan quốc tế cũng như gây ngần ngại cho nhiều “ngôi sao” khi đến Việt Nam.

Ngay trong nước, không ít vụ mâu thuẫn giữa các ca sĩ cũng bắt nguồn từ việc fan ca sĩ này đăng đàn chửi bới ca sĩ kia. Cho đến nay, người lớn, các bậc phụ huynh có vẻ như vẫn chưa có sự quan tâm thực sự đến những biểu hiện của lực lượng hâm mộ trẻ tuổi này.

Nhiều người vẫn coi như đó là “chuyện của trẻ con”.Tuy nhiên, với những biểu hiện cuồng, quá khích tới mức xâm hại đến sức khoẻ, sự an toàn của thần tượng, đến bất chấp sự an toàn và mạng sống của mình thì sự xuống cấp của văn hoá hâm mộ không còn là chuyện của con trẻ nữa.

Đọc thêm