Lệch lạc từ thánh đường nghệ thuật…

(PLO) - Những hành vi xấu của sao ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi, nhân cách của giới trẻ. Dường như chúng ta quá dễ dãi với người nổi tiếng
Một cảnh trong phim "Căn hộ số 69"
Một cảnh trong phim "Căn hộ số 69" 
Phim ảnh liên quan đến vấn đề nhạy cảm luôn thu hút được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt với người trẻ. Dư luận đã từng ồn ào quanh việc một bộ phim sitcom 18+ mang tên “Căn hộ số 69” với những cảnh phản cảm được chia sẻ trên trang video trực tuyến Youtube và thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem sau vài ngày ra mắt. Đời sống giới trẻ đương đại được “Căn hộ số 69” vẽ lên chỉ quẩn quanh sex, clip nóng, cảnh giường chiếu táo bạo hay nhu cầu sinh lý cao tới bất thường. 
Hay sự việc hàng loạt ca khúc vướng nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP như “Em của ngày hôm qua”, “Cơn mưa ngang qua”, “Chắc ai đó sẽ về”, “Nắng ấm xa dần”… đều trở thành hit, có lượt nghe trên mạng khủng, giúp Sơn Tùng M-TP nổi tiếng và sở hữu lượng fan khổng lồ, vì giới trẻ bây giờ chỉ yêu thần tượng mà bỏ qua những hành động sai trái của nghệ sỹ. Sơn Tùng M-TP chưa có CD nào ra chính thức, chủ yếu phát hành trên mạng nên những khán giả yêu thích Sơn Tùng chủ yếu là những người trẻ, còn bồng bột.
Còn sách thì sao? Giới trẻ ngày nay lười đọc hay họ không biết chọn sách? Có nhiều người chạy theo phong trào mà thực chất là mua về để đó chứ không đọc. Nhiều bạn trẻ mê mải với những ứng dụng mới mẻ trên các thiết bị hiện đại khiến thời gian đọc sách dần thu hẹp lại, thậm chí thói quen đọc sách không còn. Thế nhưng, những gì được gọi là “sách đen” thì giới trẻ truyền tay nhau đọc hăng say.
Ở tuổi 18, cậu học trò chuyên Lý Trường THPT Hà Nội - Amsterdam Phạm Minh Hiếu đã gây bất ngờ với triển lãm sắp đặt “Ở đâu & Bây giờ” tạo hứng thú với người xem bởi sự chiêm nghiệm, già dặn trước tuổi. Thế nhưng, tại buổi triển lãm này, đa phần chỉ là người có tuổi, những người am hiểu về nghệ thuật đi xem và đâu đó thấp thoáng những cô cậu học sinh, sinh viên thì đó là bạn học hoặc người quen của Hiếu. 
Điều này cũng dễ hiểu vì đa phần người trẻ hiện nay  bỏ qua, hay thậm chí lãng quên hẳn những giá trị khác đang hiện hữu xung quanh như phim ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh, ca nhạc cách mạng... thì nói gì đến việc họ dành thời gian đi xem triển lãm nghệ thuật, tranh ảnh chính thống.

Đọc thêm