Thanh Duy Idol, nhóm Oplus tham gia “Lễ hội K-pop”

(PLO) - Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Tổng cục du lịch Hàn Quốc tổ chức chương trình “Lễ hội K-pop” tại Hà Nội (từ ngày 03-10/4/2016) và thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 22~24/4/2016).  
Thanh Duy Idol
Thanh Duy Idol

Đến với lễ hội, người yêu K-pop sẽ có dịp chiêm ngưỡng những sản phẩm  làm bằng tay hoặc sưu tầm của các nhóm hâm mộ như đĩa nguyên gốc với chữ ký của thần tượng, tranh, ảnh, stickers, phụ kiện… từ ngày 3-9/4/2016 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hà Nội) và từ ngày 22-24/4/2016 tại sân trường Đại học Bách Khoa (268 Lý Thường Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh).

Điểm nhấn của lễ hội là đêm nhạc hội với các phần trình diễn hoành tráng trên sân khấu của nhóm nhảy xuất sắc ở cả 2 thành phố lớn Hà Nội (vào lúc 18h30 ngày 10/4/2016 tại Golden Land Building, 275 Nguyễn Trãi) và Hồ Chí Minh (vào lúc 18h30 ngày 24/4/2016 tại sân trường Đại học Bách Khoa). Đặc biệt, tại đêm nhạc hội ở Hà Nội và Hồ Chí Minh có sự tham gia của Thanh Duy Idol và nhóm Oplus. 

Nhóm Oplus
Nhóm Oplus

Lễ hội Kpop 2016 không chỉ là một hoạt động tiếp nối thành công của những lễ hội trước mà còn là một trong chuỗi sự kiện vô cùng có ý nghĩa nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (18/11/2006~18/11/2016). 

Ông Park Nark Jong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết “Tôi rất vui vì cùng đồng hành với cộng đồng yêu Kpop trong một sân chơi đầy màu sắc và năng động kể từ những ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Việt Nam. Ở lễ hội này, tôi thấy được sức trẻ Việt Nam: nhiệt huyết và năng động. Tôi hy vọng Lễ hội sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc kết nối hơn nữa cộng đồng yêu Kpop Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa thế hệ những nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam và Hàn Quốc”. 

Được tổ chức thường niên và không ngừng tăng về quy mô, Lễ hội dành cho người hâm mộ K-pop (K-pop Lovers Festival) đang bước sang mùa thứ 4 với rất nhiều hoạt động bổ ích, lý thú, kết nối cộng đồng yêu K-pop tại Việt Nam. Dự kiến mùa lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng hơn 10.000 người tham gia.

Đọc thêm