Thêm 20 cán bộ y tế Vĩnh Phúc hỗ trợ TP HCM chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 28/7, 20 cán bộ y tế của Vĩnh Phúc lên đường tới TP HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19, nâng tổng số cán bộ của tỉnh trợ giúp công tác chống dịch tại đây lên 60 người. 
Cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ TP HCM chống dịch.
Cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ TP HCM chống dịch.

Nhận thấy tình hình dịch bệnh tại TP HCM tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nguồn nhân lực y tế cho công tác chống dịch gặp nhiều khó khăn, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Vĩnh Phúc tiếp tục huy động tinh thần tự nguyện của đội ngũ cán bộ y tế xung phong lên đường cùng TP HCM thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Đoàn 20 cán bộ của Tỉnh chi viện cho TP HCM đợt 2 do ông Doãn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên làm Trưởng đoàn. Trong 20 cán bộ của đoàn có 5 bác sĩ, 13 điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu, 2 kỹ thuật viên xét nghiệm đến từ 7 đơn vị y tế công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Đây đều là những cán bộ y tế có kinh nghiệm, năng lực, trình độ cao, giàu y đức, nhiệt huyết với công việc được Sở Y tế tin tưởng, lựa chọn, đại diện cho hơn 5.000 cán bộ y tế của Tỉnh.

Trước khi lên đường tới TP HCM, 100% cán bộ trong đoàn đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và được đào tạo, tập huấn về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác chống dịch.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn biểu dương tinh thần xung kích của đội ngũ cán bộ y tế tham gia chi viện chống dịch cho TP HCM, ông mong muốn các y bác sĩ trong đoàn luôn đoàn kết, đem hết năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm giúp TP HCM sớm đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà Bộ Y tế, tỉnh và nhân dân giao phó.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần nhiệt huyết, xung kích của 60 cán bộ tham gia công tác chống dịch tại TP HCM, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh trích từ nguồn ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh hỗ trợ mỗi y, bác sĩ trong đoàn số tiền 5 triệu đồng/người.

Trước đó, ngày 13/7, Vĩnh Phúc đã cử 40 cán bộ tham gia công tác chống dịch và hiện vẫn đang làm nhiệm vụ tại TP HCM.

Đọc thêm