Thi hành án dân sự Tiền Giang cần thúc đẩy thực chất các nhiệm vụ chính trị

(PLVN) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Tiền Giang, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang và UBND thành phố Mỹ Tho.
Quang cảnh làm việc tại Cục THADS tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Hân cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022, Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Theo đó, Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã giải quyết xong 3.679 việc (đạt 36,19%); thi hành xong 191,620 tỷ đồng (đạt 14,27%). Hiện Cục THADS tỉnh Tiền Giang đang thực hiện theo dõi 5 vụ việc, tiếp 38 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, tỉ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 100%.

Ngoài ra, Cục THADS tỉnh Tiền Giang cũng đã tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong việc xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án, đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất cưỡng chế thi hành án... Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giáo dục, thuyết phục các bên đương sự tự nguyện thi hành, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; khuyến khích việc thỏa thuận trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm giảm bớt lượng việc phải tổ chức thi hành…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tiền Giang cũng đưa ra một số khó khăn mà đơn vị gặp phải như: Việc kê biên, xử lý quyền sử dụng đất cấp cho hộ để thi hành án còn khó khăn và kéo dài thời gian; trình độ năng lực của một số chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; trụ sở, cơ sở vật chất trang bị cho công tác thi hành án hiện nay tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng phần lớn xây dựng đã lâu, diện tích chật hẹp, xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện tại.

Trước những khó khăn đã nêu, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Tổng cục THADS sớm tổ chức thi tuyển công chức để kịp thời bổ sung biên chế còn thiếu do giải quyết chế độ nghỉ hưu, chuyển ngành nhằm đảm bảo tuyển đủ biên chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm xem xét việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các đơn vị có trụ sở đã xuống cấp, chật hẹp không đáp ứng nhu cầu làm việc; xây dựng kho vật chứng cho các đơn vị đã được giao quyền sử dụng đất.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Tiền Giang.

Ghi nhận những đóng góp, kết quả mà Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao kết quả đơn vị đạt được. Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu trong thười gian tới, Thứ trưởng đề nghị Cục THADS tỉnh Tiền Giang nhìn thấu đáo các khó khăn, thuận lợi, từ đó thúc đẩy thực chất các nhiệm vụ chính trị, tạo sự ổn định cho xã hội.

Cần quan tâm thúc đẩy triển khai theo định hướng khó khăn vướng mắc ở đâu thì có giải pháp khắc phục xử lý ở đó. Đối với vấn đề biên chế thi tuyển biên chế cần thực hiện sát sao hơn, tránh lãng phí nguồn lực, có đủ năng lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời xác định rõ việc đẩy mạnh ứng dụng thông tin sẽ là giải pháp cứu cánh, hỗ trợ con người trong thực hiện công tác THADS. Để làm được như vậy thì đơn vị phải có đề án, kế hoạch, nội dung cụ thể; có nhân sự kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin để áp dụng và theo kịp với cuộc sống hiện nay, từ đó tạo sự đổi mới, tiến bộ trong ngành THADS. Không những thế, Cục THADS tỉnh Tiền Giang cần tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của địa phương, tận dụng cơ sở cũ, giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng, vật chất và tính toán đến chủ trương chuyển đổi số trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND TP Mỹ Tho.

Cũng trong buổi sáng 30/3, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đoàn công tác đã khảo sát công tác Tư pháp tại UBND thành phố (TP) Mỹ Tho. Qua làm việc, Thứ trưởng đánh giá ngành Tư pháp cấp huyện/thành phố có vai trò cầu nối rất quan trọng trong việc truyền tải các thông tin từ Trung ương đến từng cấp cơ sở và người dân. Mặc dù nguồn lực, nhân lực còn hạn chế, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp nhưng công tác tư pháp tại TP Mỹ Tho cần phải nỗ lực thực hiện, tăng cường nhiều biện pháp giải quyết.

TP Mỹ Tho cũng cần ưu tiên tập trung nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hướng dẫn người dân trong thực hiện và áp dụng luật trong thực tiễn. Đây chính là cách thức để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất, góp phần giải quyết nỗi trăn trở bấy lâu của ngành Tư pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện/thành phố cần tăng cường triển khai các giải pháp một cách hiệu quả. Quan tâm phổ biến các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, phát triển xã hội, bạo lực gia đình, trẻ em, phòng chống ma túy…

Áp dụng các hình thức phổ biến pháp luật một cách linh hoạt, đưa chuyển đổi số vào công tác thực thi, nghiên cứu xây dựng các nền tảng xã hội, các app ứng dụng; đầu tư nguồn lực để xây dựng trí tuệ nhân tạo, phát huy vai trò của báo cáo viên thông qua các cuộc thi. TP Mỹ Tho cần kết hợp hài hòa với lực lượng Công an, Quân đội vận động nhân dân thực hiện tuân thủ pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt các vấn đề về hộ tịch, dữ liệu dân cư có sự thống nhất trên nền tảng quy định của pháp luật.

Đọc thêm