|
Tượng đài Hồ Chí Minh ở Matxcova (Liên bang Nga) |
Trải qua thời gian, quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được tăng cường và củng cố do các chuyến thăm cấp cao và cấp Bộ, ngành, địa phương diễn ra thường xuyên. Năm 2001, hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Nga V. Pu-tin. Cơ sở điều ước pháp lý mới cho quan hệ hợp tác song phương cũng đã được tạo dựng khá đầy đủ. Từ năm 1991 đến 2007, đã có khoảng 50 văn kiện song phương được ký kết.
Đặc biệt, trong lĩnh vực đào tạo, Liên bang Nga vẫn là một trong những nước góp phần đào tạo nguồn nhân lực chính cho Việt Nam . Chỉ tính riêng Bộ Tư pháp, qua các thời kỳ đã có 2 Bộ trưởng (trong đó có Bộ trưởng Hà Hùng Cường), 2 Thứ trưởng, 24 Vụ trưởng, 13 Phó Vụ trưởng, 23 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, 18 Chuyên viên chính, giảng viên… từng theo học và nghiên cứu tại Liên bang Nga.
Theo Chương trình, bên cạnh việc tham dự Diễn đàn pháp luật quốc tế với chủ đề “Pháp luật là một công cụ phát triển sáng tạo và bảo đảm của một thế giới toàn cầu”, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn Công tác của Bộ Tư pháp còn có các buổi thăm và làm việc với Bộ Tư pháp, Viện Công tố, Tòa án Tối cao, Hiệp hội Luật sư, Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga, gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và tiếp xúc cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại đây.