Ông là người đã gắn bó sâu sắc với công tác chính trị, không ngừng nỗ lực xây dựng mối đoàn kết quân dân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở.
Khi chia sẻ về hành trình sự nghiệp, Thượng tá Trịnh Tiến Dũng nhấn mạnh rằng truyền thống gia đình và quê hương giàu bản sắc đã giúp ông hình thành lập trường kiên định và bản lĩnh chính trị vững vàng.
Trong quá trình công tác, ông đã đạt được nhiều thành tích như: Bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu trong sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án 1371; 2 bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu về thực hiện các phong trào thi đua; Tổng kết năm 2024 được Bộ tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến,…
Hành trình rèn luyện và trưởng thành
Giai đoạn từ năm 1998 đến 2003, ông theo học tại Học viện Chính trị - Quân sự, nơi đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp của ông.
Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Trung đoàn 246 thuộc Sư đoàn 346, Quân khu 1 đây là môi trường đã giúp ông rèn luyện bản lĩnh quân sự và phẩm chất đạo đức.
Từ năm 2008 đến nay, ông đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, từ trợ lý, chủ nhiệm chính trị, chính trị viên phó, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, đến trưởng ban và hiện tại là Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong quá trình này, ông cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo chính trị tại Học viện Chính trị từ năm 2012 đến 2014.
Khi nói về triết lý làm việc, Thượng tá Trịnh Tiến Dũng chia sẻ rằng người cán bộ chính trị phải luôn biết vận dụng lý luận tư tưởng và phát triển sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị và địa phương.
Về đạo đức, ông cho rằng mỗi người cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc tinh thần "cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư". Phong cách làm việc của ông tập trung vào sự khoa học, sâu sát, cụ thể và luôn nêu gương sáng, bởi theo ông một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn.
![]() |
Trong công tác chính trị, ông đặc biệt coi trọng việc xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân. Theo ông, đây không chỉ là nền tảng để triển khai các phong trào mà còn là cầu nối để người dân hiểu và đồng hành cùng lực lượng vũ trang trong mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
Mô hình tuyên truyền pháp luật hiệu quả
Một trong những điểm sáng trong sự nghiệp của Thượng tá Trịnh Tiến Dũng là mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp giữa phong trào "Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" và Đề án 1371 về phát huy vai trò của quân đội trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.
Ông chia sẻ rằng việc tuyên truyền pháp luật đã được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng và sáng tạo, giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Một trong số đó là việc sử dụng đội chiếu phim lưu động để trình chiếu các bộ phim tài liệu và các nội dung liên quan đến pháp luật. Những bộ phim này không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật mà còn giúp vận động người dân chấp hành pháp luật thông qua các tình huống thực tế.
Ngoài ra, đội ngũ tuyên truyền còn phát hành tờ rơi với nội dung ngắn gọn, súc tích, kèm theo hình ảnh minh họa gần gũi để người dân dễ đọc và hiểu. Nội dung trên tờ rơi được thiết kế đơn giản, tập trung vào thông điệp chính và hạn chế chữ viết để tăng tính trực quan.
Một điểm nhấn khác trong hoạt động tuyên truyền của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn là việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hình thức sân khấu hóa. Các cuộc thi bao gồm ba phần: kiến thức chung, hùng biện (thuyết trình kèm hình ảnh, video) và xử lý tình huống pháp luật.
Các tiểu phẩm do đội thi tự biên tập và dàn dựng, thường phản ánh các vấn đề pháp lý thực tế tại địa phương như tranh chấp đất đai hay hôn nhân gia đình. Qua đó, người dân không chỉ hiểu thêm về pháp luật mà còn học được cách giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống.
![]() |
Thượng tá Trịnh Tiến Dũng cho biết rằng hoạt động tuyên truyền còn được kết hợp với các chương trình văn nghệ, huy động sự tham gia của cả người dân và cán bộ chiến sĩ. Đây là cơ hội để tăng cường tinh thần đoàn kết và truyền tải kiến thức pháp luật một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp cận.
Hiệu quả của mô hình này đã được chứng minh rõ rệt qua nhiều năm triển khai. Đặc biệt, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực kinh tế khó khăn như xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, nhiều người dân từ chỗ không nhận thức đầy đủ về pháp luật đã dần hiểu rõ các quy định và hạn chế vi phạm.
Các vấn đề như thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuân thủ luật hôn nhân và gia đình hay phòng chống bạo lực trẻ em cũng được cải thiện đáng kể nhờ mô hình tuyên truyền hiệu quả.
Tuy nhiên, Thượng tá Trịnh Tiến Dũng thẳng thắn thừa nhận rằng việc triển khai mô hình này không tránh khỏi những khó khăn, đặc biệt là thiếu kinh phí và cơ sở vật chất.
Ông cho biết, đội ngũ phải tự xoay sở với phương tiện chiếu phim, di chuyển, cũng như xây dựng các tiểu phẩm pháp luật. Ngoài ra, điều kiện giao thông khó khăn tại vùng sâu, vùng xa và sự khác biệt về ngôn ngữ cũng là những thách thức lớn.
Đội ngũ phải linh hoạt đổi mới phương pháp truyền đạt và thậm chí cần đến sự hỗ trợ của phiên dịch viên khi làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số như người Mông.
Để mô hình đạt hiệu quả cao hơn trong tương lai, Thượng tá Trịnh Tiến Dũng cho rằng cần có sự quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn từ các cấp lãnh đạo, đặc biệt là về kinh phí và cơ sở vật chất.
Thượng tá Trịnh Tiến Dũng chia sẻ: “Việc phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể là yếu tố quan trọng để nhân rộng mô hình tuyên truyền”.
Ông bày tỏ kỳ vọng rằng vai trò của lực lượng quân đội trong việc tuyên truyền pháp luật và xây dựng nông thôn mới sẽ ngày càng được phát huy mạnh mẽ hơn nữa.
Các chiến sĩ không chỉ là những người thực hiện nhiệm vụ mà còn là những tấm gương sống động để lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Với sự cống hiến hết mình, Thượng tá Trịnh Tiến Dũng là minh chứng cho hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tận tụy vì nhân dân.