Thương tích nặng do pháo tự chế phát nổ

(PLVN) - Tự chế pháo, pháo phát nổ, 3 học sinh lớp 10 ở Nam Đàn (Nghệ An) bị thương phải nhập viện.  
Em P.Đ.H bị thương nặng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn (Nghệ An) mới tiếp nhận 3 học sinh THPT nhập viện cấp cứu do đốt pháo tự chế.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/1, một nhóm học sinh học lớp 10 Trường THPT Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn) đến nhà em T.M.K. (SN 2005, trú tại khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn) để chơi. 

Tại đây, nhóm học sinh này đưa thuốc nổ ra tự chế pháo. Tuy nhiên, trong quá trình chế không may pháo phát nổ.

Sau tiếng nổ kinh hoàng, người dân hốt hoảng chạy đến thì thấy các em đã bị thương, nên nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

P.Đ.H. bị thương nặng nhất với vết thương dập nát hai bàn tay, vùng mặt, cổ… Sau khi được sơ cứu, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục cứu chữa.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường, phát hiện nhiều giấy pháo tự cuốn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm