Tìm thấy thi thể bé trai trượt chân rơi xuống biển

(PLVN) - Sáng nay (15/7), thi thể bé trai 4 tuổi rơi xuống biển được một ngư dân tìm thấy cách điểm mất tích khoảng 1km.
Thi thể bé trai được tìm thấy
Thi thể bé trai được tìm thấy

Khoảng 6h30 sáng 15/7, một ngư dân đi đánh cá đã thấy cháu bé mặc áo đỏ, nằm úp nổi lên trên mặt nước, cách địa điểm mất tích khoảng 1km hướng về phía cột 5. Gia đình xác nhận đây là cháu Nguyễn Đức B, nạn nhân bị rơi xuống biển vào tối qua, VOV đưa tin.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 14/7, tại khu vực cảng cá Hòn Gai (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cháu Nguyễn Đức B (4 tuổi) đang chơi cùng anh trai trên thuyền của gia đình thì trời đổ mưa. Khi 2 anh em chạy vào thuyền trú mưa thì B không may trượt chân rơi xuống biển.

Mẹ cháu bé sau đó chạy ra nhưng không tìm thấy. 

Lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ninh đã cử 20 thợ lặn, 2 xuồng máy và 1 xe cứu hộ cứu nạn tìm kiếm dọc bờ biển từ cột 3 đến cột 5 dài khoảng 4 cây số. Tuy nhiên do thủy triều lên xuống thất thường cùng với việc thiếu các thiết bị chiếu sáng dưới nước khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo Tổ quốc, gia đình cháu bé có hộ khẩu ở Thanh Hoá, sống bằng nghề buôn bán đánh bắt hải sản, hoàn cảnh tương đối khó khăn.

Đọc thêm