Chỉ từ 100 triệu, công nhân có thể được mua nhà giá rẻ 3-5 triệu/m2

(PLO) - Tại nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, công nhân, người lao động đang gặp nhiều khó khăn về nhà ở, không có nơi sinh hoạt văn hóa, không có nơi gửi trẻ đảm bảo an toàn…  Trên cơ sở đó, tại buổi làm việc giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ngày 24/9 đã đề ra nhiều giải pháp “vì lợi ích đoàn viên”, trong đó có kế hoạch xây nhà ở để bán hoặc cho công nhân thuê với giá rẻ.
Chỉ từ 100 triệu, công nhân có thể được mua nhà giá rẻ 3-5 triệu/m2

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, đang xây dựng Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn, trong đó sẽ xây nhà ở xã hội để bán hoặc cho công nhân thuê với mức giá rẻ.

Theo đó, với mức giá nhà 3- 5 triệu đồng/m2 thì chỉ cần từ một trăm triệu đồng là công nhân sẽ có căn hộ 30m2 để ở ổn định, lâu dài. Đi kèm với đó là hệ thống tổ hợp khu mua sắm, siêu thị, trường học, phòng khám y tế,… để phục vụ cho người lao động, tạo điều kiện cho đoàn viên làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc nơi tập trung nhiều lao động yên tâm công tác, ổn định cuộc sống..

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội cũng cho hay, hiện có nhiều lao động làm việc lâu năm nhưng vì không có điều kiện kinh tế mua nhà, mua đất nên rất khó khăn trong việc nhập hộ khẩu. Bà Tuyến kiến nghị Chủ tịch nước xem xét, nghiên cứu lại Luật quản lý cư trú để tạo điều kiện cho lao động nhập hộ khẩu, thuận lợi cho việc học hành, sinh sống, gắn bó lâu dài.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước yêu cầu công đoàn các cấp cần chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có nhưng chủ trương, giải pháp phù hợp. Chú trọng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế, xã hội, tổ chức công đoàn về lao động việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động…/.

Đọc thêm