Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không được để “mất đà” xử lý nợ xấu

(PLO) - Hôm qua (28/8), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị  “Sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ – TTg”.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã khẳng định sau 1 năm triển khai, thực hiện, công tác cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng đã đạt được những kết quả bước đầu có tính nền tảng quan trọng. Xác định nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ giao còn nặng nề, Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương kịp thời phát hiện các vướng mắc, không được để “mất đà” cơ cấu lại các TCTD, xử lý nợ xấu…

Phó Thủ tướng đề nghị ngành Ngân hàng phấn đấu từ nay đến năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết 42 và Đề án 1058. Riêng năm 2018, phấn đấu hoàn thành 30% mục tiêu đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời lưu ý các TCTD tiếp tục tập trung tái cơ cấu, đồng thời có lộ trình tăng vốn, tăng cường nhân sự có chất lượng cao cho VAMC, thực hiện mua bán nợ theo thị trường. Các bộ, ngành liên quan, các địa phương chủ động phối hợp với ngành Ngân hàng xử lý các vướng mắc trong xử lý nợ xấu vì sự phát triển bền vững và nhanh của đất nước…

Báo cáo của NHNN cho biết, Nghị quyết 42 bước đầu đã tạo điều kiện quan trọng góp phần xử lý nợ xấu tại các TCTD. Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực (15/8/2017) đến 30/6, hệ thống TCTD đã xử lý được 138.290 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42. Tính từ năm 2012 đến hết tháng 6/2018, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 785,93 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống các TCTD xử lý ước đạt 58,80 nghìn tỷ đồng.

Đọc thêm