Tổng thống Pháp thề “không chỉ kiềm chế mà phải tiêu diệt” IS

(PLO) - Tổng thống Pháp vừa phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội thể hiện quyết tâm tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), 3 ngày sau vụ khủng bố đẫm máu của tổ chức này nhằm vào Paris.
Các vụ xả súng và vụ nổ xảy ra ở Paris vào khoảng 9h tối thứ sáu làm hơn 100 người chết và hơn 200 người bị thương. Những tên đánh bom liều chết tự kích hoạt ngòi nổ gần sân vận động Stade de France, khi trận bóng đá giao hữu Pháp - Đức mới diễn ra được t
Từ Paris, Tổng thống Francois Hollande phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội, nói rằng "nước Pháp đang trong thời chiến".
Trong bài phát biểu hiếm hoi trước cả 2 viện của Quốc hội, Tổng thống Hollande bàn về một dự luật duy trì tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng kể từ sau vụ tấn công. Ông cho biết Pháp đã cam kết “không chỉ kiềm chế mà phải tiêu diệt” cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS).
Phát biểu tại phiên họp chung của lưỡng viện, ông Hollande cho rằng cần phải chỉnh sửa hiến pháp vì "chúng ta cần một công cụ thích hợp để có thể sử dụng mà không phải ban bố tình trạng khẩn cấp".
Ông sẽ đề xuất một dự thảo nhằm kéo dài tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau các vụ tấn công trong ba tháng.
Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trước Quốc hội Pháp sau vụ khủng bố tại Paris. Ảnh: Reuters 
Các biện pháp khác sẽ được áp dụng bao gồm thiết lập thêm 5.000 bốt cảnh sát trong hai năm tới và không cắt giảm ngân sách quốc phòng.
Nới lỏng việc tước bỏ quốc tịch kép của công dân Pháp nếu người này bị kết tội khủng bố, miễn là không làm cho người đó trở thành không có quốc tịch.
Đẩy nhanh việc trục xuất người nước ngoài đe dọa đến an ninh quốc gia.
Thúc đẩy châu Âu hành động để chống lại các vụ buôn lậu vũ khí và đưa ra các hình phạt lớn hơn cho loại tội phạm này ở Pháp.
Cũng theo người đứng đầu Điện Elysee, Pháp sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở Syria, tăng cường các vụ không kích vào nơi những kẻ khủng bố lên kế hoạch cho vụ tấn công Paris tối 13/11. Ông Hollande cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sớm ban hành nghị quyết chống lại chủ nghĩa khủng bố.
Tổng thống Pháp mô tả Syria là “nhà máy sản xuất khủng bố lớn nhất mà thế giới từng biết đến”.
Tổng thống Hollande cho biết, nạn nhân thiệt mạng trong chuỗi vụ khủng bố Paris mang 19 quốc tịch khác nhau. Kế hoạch đẫm máu được lên kịch bản ở Syria, triển khai ở Bỉ với sự giúp đỡ của các phần tử trong lòng nước Pháp. Ông Hollande muốn tước quyền công dân của những kẻ khủng bố ngay cả khi chúng sinh ra tại Pháp.
 Người dân ôm nhau trên đường phố gần nhà hát Bataclan sau khi vụ tấn công xảy ra. 
Cảnh sát Pháp sẽ tuyển thêm 8.500 nhân viên mới. Tổng thống Hollande kêu gọi thay đổi hiến pháp để hỗ trợ chiến đấu chống khủng bố. Ông cũng yêu cầu kiểm soát chặt hơn các khu vực cửa khẩu của EU.
Ông cam kết bổ sung lực lượng an ninh và cho biết tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ được triển khai vào ngày 19/11 tới để tăng cường chiến dịch quân sự chống IS.
Trong bài phát biểu của mình, ông Hollande cũng tái khẳng định lập trường phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục nắm quyền nhưng nói rằng "kẻ thù của chúng ta ở Syria là IS".
Kết thúc bài phát biểu trước Lưỡng viện, Tổng thống Hollande khẳng định: "Chúng ta sẽ tiêu diệt khủng bố". Ông Hollande cũng khẳng định chi tiêu cho an ninh của nước Pháp quan trọng hơn đóng góp vào các quỹ ngân sách của Liên minh châu Âu (EU).
Tổng thống Pháp cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ và Nga trong vài ngày tới để bàn về cuộc chiến chống IS. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì cho rằng, chuỗi vụ khủng bố ở Paris cho Nga thấy quyền thiết lập liên minh chống khủng bố.

Đọc thêm