TP HCM 'mạnh tay' dẹp loa 'kẹo kéo'

(PLVN) - Thời gian qua, TP HCM đã ban hành nhiều văn bản nhằm nghiêm túc chấn chỉnh vấn nạn “loa kẹo kéo” gây ồn ào, mất trật tự an ninh. Mặc dù đây vẫn là một bài toán khó.
Người dân TP HCM  “than trời” vì những hoạt động Karaoke tự phát bằng loa kẹo kéo.
Người dân TP HCM “than trời” vì những hoạt động Karaoke tự phát bằng loa kẹo kéo.

“Than trời” vì loa kẹo kéo

Tháng 4/2020, một vụ án mạng đã xảy ra tại TP HCM xuất phát từ mâu thuẫn giữa những người hàng xóm do một bên hát karaoke ồn ào bằng loa thùng. Ngoài ra còn nhiều vụ cãi vã khác dẫn đến hằn thù, có những cuộc ẩu đả, thương vong, thậm chí dùng đến cả súng bắn nhau, chỉ vì một bên hát karaoke với âm thanh loa kẹo kéo và một bên bực dọc vì bị âm thanh vang dội “tra tấn”.

Thực tế, những năm gần đây, tình trạng âm thanh loa kẹo kéo vang khắp đầu đường, cuối ngõ đã trở thành một vấn nạn khiến nhiều người dân thành phố bức xúc. Ông Nguyễn Tuấn Khoa, cựu chiến binh khu vực Thủ Đức chia sẻ: “Hơn 2 năm nay, khu chung cư chúng tôi bị tiếng hát karaoke ồn ào gây mệt mỏi khủng khiếp. Hàng ngày tôi ở nhà trồng hoa, tưới cây, tiếng hát làm mình không thanh thản nổi.

Nhất là những tối cuối tuần, nhiều người tụ tập, tiếng hát vọng từ tứ phía, nhiều khi muốn trốn ra khỏi nhà cho xong. Chỉ khổ cho những người cả tuần đi làm vất vả, cuối tuần mong được chút bình yên, nghỉ ngơi thì lại bị cái “nạn” này. Biết bao cuộc họp, bao lần nhắc nhở, góp ý, nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy”.

 Ngoài những xóm trọ, gia đình, nhóm bạn tụ tập hát karaoke bằng loa thùng thì còn lực lượng kéo loa đi khắp các quán nhậu biểu diễn kiếm tiền, hay các quán nhậu cung cấp loa kẹo kéo cho thực khách hát nhằm câu khách.

Chấn chỉnh mạnh để trả lại lối sống văn minh

Những năm gần đây, TP HCM đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng nói trên. Chỉ tính trong năm 2020, TP HCM có trên 5 văn bản, kế hoạch triển khai một số biện pháp xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn. Tuy nhiên, các biện pháp đều chưa có hiệu quả, chưa thể trấn áp được hoạt động karaoke tự phát, người dân vẫn “than trời”. 

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thời điểm dịch bệnh bùng phát, người dân hạn chế ra khỏi nhà, tình trạng “loa kẹo kéo tấn công phố phường” càng khiến cư dân thành phố mất ăn, mất ngủ. Nhiều người dân lên tiếng trên mạng xã hội, thậm chí gọi điện đến đường dây nóng của UBND thành phố, nhắn cho số tiếp dân của lãnh đạo các quận, huyện… để phản ảnh. 

Trước tình hình này, mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản khẩn yêu cầu nhiều sở, ngành tăng cường phòng, chống vi phạm về tiếng ồn. Trong văn bản, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện triển khai các biện pháp trước mắt và lâu dài để trị vấn nạn hát karaoke tự phát, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan công an từ thành phố đến quận, huyện phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn kịp thời và xử lý các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn và chịu trách nhiệm nếu có hậu quả xảy ra.

Từ trước đến nay, nạn karaoke tự phát hoành hành tại TP HCM phần nhiều lý do là do địa bàn thành phố quá rộng, dân cư đông, nhiều thành phần và số dân nhập cư ngoại tỉnh quá lớn, khó quản lý, nhất là với một hoạt động mang tính giải trí như hát karaoke tại nhà. Chính vì thế, mặc dù đã có các văn bản quy phạm pháp luật với chế tài rõ ràng, nhưng thực tế thì rất ít trường hợp bị xử lý. 

Với động thái “mạnh tay” của UBND thành phố mới đây, người dân kì vọng lần này lãnh đạo thành phố sẽ có những biện pháp kiên quyết, hiệu quả lâu dài bằng nhiều giải pháp như tuyên truyền kết hợp nhắc nhở, xử phạt nghiêm cùng với lực lượng thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Có như thế, mới trả lại được một phố phường bình yên và văn minh. 

Đọc thêm