TP HCM tạm dừng hoạt động cà phê vỉa hè, nghi lễ tôn giáo, hớt tóc, gội đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào trưa 27/5.
Tiếp sau Hà Nội, TP HCM cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động dịch vụ làm đẹp, gội đầu, hớt tóc... để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Mỵ Châu
Tiếp sau Hà Nội, TP HCM cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động dịch vụ làm đẹp, gội đầu, hớt tóc... để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Mỵ Châu

Tại cuộc họp, Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, không loại trừ khả năng F0 trong cộng đồng vì chưa xác định được nguồn lây. Do vậy, ông giao Sở Y tế cần tìm ra nguồn lây từ ca nghi nhiễm COVID-19 ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ông Phong nhận định, hiện tại, chuỗi lây nhiễm tại quận 3 và quận Gò Vấp vẫn chưa xác định được nguồn lây. Do đó, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) phải nhanh chóng tìm ra nguồn lây của ổ dịch vừa được phát hiện tại cơ sở truyền giáo tại quận Gò Vấp.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 hoạt động 24/24, đồng thời đề nghị người dân trên địa bàn thành phố nếu có vấn đề gì về dịch COVID-19 thì gọi đến tổng đài 1022 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Các quận, huyện phối hợp với HCDC truy vết thần tốc không để không bỏ sót các trường hợp F1, F2 và không để mất dấu các trường hợp liên quan ca nhiễm; siết chặt công tác phòng chống dịch tại công sở, cơ sở tôn giáo, chung cư, nhà cao tầng…; mỗi ngày lập danh sách cụ thể các trường hợp đã đến đây để phối hợp với ngành y tế truy vết ca nhiễm khi có yêu cầu.

Các cơ quan của TP phải triển khai ngay tổ an toàn COVID-19, đặc biệt là Văn phòng Thành ủy và Văn phòng UBND TP.

"Khi vào phải đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, khử khuẩn…, tất cả các văn phòng tại các quận - huyện đều phải làm", ông Phong nhấn mạnh.

Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, TP HCM quyết định tạm dừng hoạt động các nhà hàng khách sạn, chỉ phục vụ cho khách đã nghỉ tại nơi đó; dừng hoạt động tại chỗ quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, chỉ bán mang về; tạm dừng hoạt động dịch vụ làm đẹp, gội đầu, hớt tóc... Trước đó, các loại hình dịch vụ karaoke, massage, vũ trường… cũng đã được tạm dừng hoạt động.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Đối với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo chỉ hoạt động tập trung không quá 10 người trở lên.

Đọc thêm