TP Hồ Chí Minh: Cháy phòng trọ, 2 người tử vong

(PLO) - Sáng nay (23/3), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại phòng trọ số 37, đường số 13, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh khiến hai người tử vong, hai người khác bị ngạt khói phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Văn Nghi (sinh năm 1989, quê Thừa Thiên - Huế) và chị Nguyễn Thị Mỹ Kim (sinh năm 1997, quê An Giang).

Hai người bị thương là Đỗ Thị Vân Xuyến (sinh năm 1995, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1992, quê Gia Lai).
Một số người dân sống gần phòng trọ cho biết, Kim và Xuyến đến thuê phòng trọ tại địa chỉ trên đã vài tháng nay và thi thoảng anh Nghi có đến đây chơi.
Nhiều người dân tò mò đến hiện trường xảy ra vụ cháy
Nhiều người dân tò mò đến hiện trường xảy ra vụ cháy
Khoảng 6 giờ 35 phút ngày 23/3, trước khi xảy ra vụ việc, một số người dân thấy anh Nghi đi xe máy đến và tay xách một bịch xăng (anh Nghi có tình cảm với chị Kim nhưng thời gian gần đây giữa đôi bên có những bất đồng nên thường xuyên xảy ra tranh cãi).
Không lâu sau thì từ phòng trọ phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Khi người dân chạy đến thì căn phòng đã bốc cháy dữ dội trong khi cửa phòng lại bị khóa trái.
Phải rất vất vả người dân mới phá được cửa để vào bên trong và dùng bình chữa cháy để dập lửa. Lúc ngọn lửa được khống chế, trong căn phòng rộng chừng 10m2, mọi người mới phát hiện anh Nghi đã tử vong dưới nền nhà.
Khi lên gác lửng của phòng trọ, người dân tiếp tục phát hiện chị Kim và chị Xuyến đang nằm bất động liền khẩn trương đưa ra ngoài nhưng chị Kim đã tử vong do ngạt khói, còn Xuyến được đưa đi cấp cứu.  
Trong vụ cháy trên, chị Nguyễn Thị Thu dù ở phòng trọ kế bên cũng bị ngạt khói do lửa bén sang và được mọi người đưa đi cấp cứu.
 Nhiều người cho rằng nguyên nhân vụ cháy dính đến nghi án tình cảm.
Công an Quận 12 đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh  tổ chức khám nghiệm hiện trường và hiện đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Đọc thêm