TP Hồ Chí Minh: “Lùm xùm” liên quan cựu lãnh đạo CIENCO 589

(PLVN) - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác minh tại nơi cư trú, không xác định được ông Phạm Tuấn Linh ở đâu, làm gì, không có mặt tại địa phương và ra thông báo truy tìm; mới đây ông Linh lại bị một doanh nhân khác có đơn phản ánh mượn xe và tiền nhưng chưa trả.

Ông Tạ Văn Cường (SN 1979, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; GĐ Cty TNHH MTV Đại Hoàng Phúc trụ sở tại Tân Uyên) vừa có đơn tố ông Phạm Tuấn Linh gửi tới Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Theo đơn, qua bạn bè, ông Cường quen biết và được ông Linh giới thiệu là TGĐ Cty CP Đầu tư Xây dựng Tập đoàn CIENCO 589 (số 490A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP HCM; sau đó chuyển về số 10A Linh Trung, phường Linh Trung, Thủ Đức).

“Năm 2019, ông Linh cho tôi biết hiện đang có một dự án về đường cao tốc đi qua thị trấn Tiên Yên, xã Đông Ngũ, xã Đông Hải (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh), nói muốn hợp tác, hai bên ký kết hợp đồng kinh tế. Tôi tập kết trang thiết bị và nhân công vào công trình tại xã Đông Ngũ và Đông Hải để thi công, hoàn thành nhiều hạng mục công trình như ký kết”, đơn nêu.

Biên bản đối chiếu công nợ cho thấy Cty CIENCO 589 nợ Cty Đại Hoàng Phúc 27 tỷ đồng.

Trong biên bản đối chiếu công nợ do Cty CIENCO 589 lập ngày 15/1/2021 có sự ký nhận của hai Cty, hai bên đã cùng nhau đối chiếu công nợ từ 1/1/2020 đến hết 31/12/2020, Cty CIENCO 589 còn nợ Cty Đại Hoàng Phúc 27 tỷ đồng. Ông Cường cho rằng đến nay chưa được thanh toán đồng nào. “Phía Cty CIENCO 589 cũng không cho biết phương án thanh toán, mà cho rằng ông Linh đã “ôm” tiền bỏ trốn. Ngoài ra, bên nhà thầu chính thi công cao tốc cũng chưa thanh toán cho tôi gần 10 tỷ đồng với lý do chờ thanh, kiểm toán”, ông Cường trình bày.

“Ngoài ra, quá trình hợp tác làm ăn, ông Linh hỏi mượn tôi xe bán tải Ford Ranger BKS 14C - 263.86 và nhiều lần mượn tiền. Vì tin tưởng, từ tháng 11/2019 - 12/2020, tôi đã chuyển cho ông Linh 7,5 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng. Tháng 7/2020, ông Linh chuyển trả 500 triệu, phần còn lại hứa đến cuối 2020 sẽ trả hết nhưng đến nay chưa thực hiện. Chiếc xe bán tải ông Linh cũng chưa trả lại”, đơn viết.

“Tôi nhiều lần đến nơi ông Linh cư trú, nơi làm việc và liên lạc qua điện thoại nhưng đều không gặp, không liên lạc được với ông Linh. Cả gia đình ông Linh cũng đã chuyển đi. Ông Linh không còn làm việc tại Cty CIENCO 589. Tôi cho rằng ông Linh đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi. Đến nay đã gần 2 năm, sự việc khiến tôi gặp nhiều khó khăn, phải bán nhà cửa, đất đai đi lấy tiền trả nợ”, ông Cường trình bày.

Liên quan ông Linh, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thụ lý điều tra đơn của ông Ngô Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT, GĐ Cty CIENCO 589 tố giác ông Linh cùng hai người khác là người của Cty có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung tố giác, Cty CIENCO 589 và Cty TNHH Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Vân Đồn ký 4 hợp đồng thi công liên quan dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Căn cứ các hợp đồng, Cty hạ tầng Vân Đồn đã tạm ứng 91,7 tỷ đồng cho Cty CIENCO 589.

Thời điểm đó, ông Linh là TGĐ Cty CIENCO 589, cùng với kế toán trưởng, đã đề nghị chuyển 90,7 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của kế toán trưởng để chi cho các hoạt động liên quan các công trình thuộc dự án và được ông Nhân chấp thuận, chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì ông Linh và kế toán trưởng bị cho là không báo cáo, cung cấp tài liệu giải trình về việc sử dụng 90,7 tỷ đồng, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, nên ông Nhân đã có đơn tố giá.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiến hành xác minh, triệu tập ông Linh cùng kế toán trưởng để làm việc, nhưng đến nay hai người này vẫn không có mặt theo giấy triệu tập. Xác minh tại nơi cư trú, không xác định được ông Linh ở đâu, làm gì, không có mặt tại địa phương. CQĐT đã ra thông báo truy tìm với ông Linh.

Đọc thêm