TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đất đai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP Hồ Chí Minh đã tập trung thực hiện quy hoạch sử dụng đất; thực hiện chuyển đổi số trong quản lý đất đai; đổi mới công tác tài chính đất đai… nhưng công tác quản lý đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao.
Các đồng chí chủ trì Hội thảo khoa học “Quản lý đất đai trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”.
Các đồng chí chủ trì Hội thảo khoa học “Quản lý đất đai trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”.

Ngày 14/5, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý đất đai trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Luật Đất đai 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội thảo.

TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế - văn hóa – xã hội của khu vực và của cả nước. Diện tích tự nhiên của TP là 2.095 km2; chiếm 0,63% diện tích của cả nước. TP Hồ Chí Minh có mật độ dân số cao nhất cả nước, với tổng số dân trên địa bàn (tính cả thường trú và tạm trú) là gần 14 triệu người. Do đó, công tác quản lý và sử dụng đất đai luôn được Đảng bộ và chính quyền TP quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; UBND TP triển khai thực hiện Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”. TP cũng đã tập trung thực hiện quy hoạch sử dụng đất; thực hiện chuyển đổi số trong quản lý đất đai; đổi mới công tác tài chính đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất… Tuy nhiên, với nhiều khó khăn, thách thức cả khách quan, lẫn chủ quan, công tác quản lý đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ươngnhìn nhận, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ươngnhìn nhận, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nhìn nhận, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn… Tuy nhiên, thực tiễn phát triển đất nước nói chung và tại TP Hồ Chí Minh nói riêng những năm qua cho thấy, ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng… Trước thực trạng này, GS.TS Tạ Ngọc Tấn đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá đúng tình hình, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra qua thực tiễn quản lý đất đai ở TP Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua. Đề xuất, kiến nghị quan điểm, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP trong thời gian tới.…

Từ định hướng đó, các ý kiến tham luận, trao đổi đã thảo luận sâu vào các nhóm vấn đề: Luật đất đai 2024 và những giải pháp, kiến nghị tổ chức thực hiện; Pháp luật đất đai ở Việt Nam – Thực trạng và những vấn đề đặt ra; Quản lý và sử dụng đất đai: Những vấn đề cơ bản cần thống nhất; Thực trạng biến động đất đai trên địa bàn TP qua công tác đăng ký, thống kê đất đai và các giải pháp, kiến nghị; Các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP: Nguyên nhân và hướng giải quyết; Quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong bối cảnh mới từ thực tiễn TP…

Các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi tại Hội thảo.

Các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi tại Hội thảo.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải, những ý kiến tại Hội thảo sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng đất đai, về nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển TP nói riêng; góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn cho đất nước.

Đọc thêm