Trẻ con không cần bố vẫn trưởng thành hoàn thiện

(PLO) - Nghiên cứu mới đã chỉ ra nam giới không có vai trò lớn trong sự trưởng thành hoàn thiện của một đứa trẻ.
Trẻ con không cần bố vẫn trưởng thành hoàn thiện
Phát hiện này đi ngược lại những nghiên cứu trước đó khẳng định vai trò của nam giới là quan trọng đối với sự phát triển của một đứa trẻ.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 103 trẻ em từ 4 đến 9 tuổi được sinh ra theo phương pháp sử dụng tinh trùng hiến tặng, trong đó 51 trẻ sống với mẹ đơn thân và 52 trẻ sống với mẹ và đối tác nam. Sau 2 năm thử nghiệm, đội nghiên cứu của Đại học Cambridge (Anh) đã tìm thấy trẻ em của hai nhóm này đều phát triển về trí lực và tình cảm như nhau. Đây là bằng chứng đầu tiên về vai trò nam giới có thể không quan trọng.
Các phát hiện này sẽ được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Y học sinh sản - Hội nghị sinh lớn nhất thế giới - được tổ chức ở Baltimore (Mỹ) tuần này.
Tiến sĩ Sophie Zadeh cho biết: "Phát hiện của chúng tôi cho thấy không có sự khác biệt giữa hai kiểu gia đình về việc nuôi dạy những đứa trẻ tài năng, hạnh phúc của người mẹ, và kể cả hạnh phúc của những đứa trẻ".

Đọc thêm