Trợ giúp pháp lý tại Mù Cang Chải nỗ lực vượt khó

Mặc dù là địa bàn vùng sâu, xùng xa và là địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý (PBPL&TGPL) nhưng kết quả đạt được của Phòng Tư pháp Mũ Căng Chải bước đầu có nhiều chuyển biến đáng khích lệ.

Phòng Tư pháp huyện Mù Cang Chải vừa sơ kết công tác năm 2010 và đặt mục tiêu phấn đấu cho năm 2011. Theo đó, mặc dù là địa bàn vùng sâu, xùng xa và là địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý (PBPL&TGPL) nhưng kết quả đạt được của đơn vị này bước đầu đã có nhiều chuyển biến đáng khích lệ.

Huyện Mù Cang Chải có tới hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông và một số dân tộc khác như Sán Chay, Dao, Thái… Do điều kiện kinh tế và giao thông đi lại còn khó khăn, trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật của đồng bào còn hạn chế nên một vài năm trở lại đây, tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng, đặc biệt là án liên quan tới việc vận chuyển và buôn bán ma túy.

Làm giấy khai sinh cho trẻ em tại Mù Cang Chải

Theo ông Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Mù Cang Chải Sùng A Lù, năm qua, công tác PBPL cho đồng bào còn khiêm tốn và chưa đạt hiệu quả như mong đợi: Năm 2010 tổ chức được 136 buổi với hơn 5000 lượt đồng bào tới nghe. Tính đến quý I năm 2011, Phòng đã tổ chức được 36 buổi.

Đối với công tác TGPL, ông Lù cho hay, hiện trên toàn địa bàn huyện có 14 CLB TGPL và 2 CLB kiến thức pháp luật. Các CLB này hoạt động theo định kỳ ít nhất 1 lần/tháng. Trường hợp có nhiều vướng mắc pháp luật hoặc người dân có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức pháp luật thì tổ chức sinh hoạt 2 lần/ tháng. Tính đến đầu năm 2011, số buổi sinh hoạt của các CLB đã tiến hành là 143 buổi. Thời gian tới, các CLB sẽ có thêm nhiều chương trình pháp luật bổ ích tới đồng bào, nhất là việc in thêm các câu chuyện pháp luật và phát báo pháp luật tại các nhà văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của bà con.

Được biết, ngoài các lĩnh vực pháp luật liên quan tới đời sống của bà con hàng ngày, việc trao đổi và thảo luận về những tranh chấp phát sinh trong cộng đồng được bà con đặc biệt quan tâm. Nhiều buổi sinh hoạt kéo dài tới 2, 3 giờ sáng mới kết thúc do bà con muốn hiểu nhiều hơn về một số chủ trương mới của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc một số xã chưa hoàn thiện hệ thống giao thông đã khiến công tác TGPL của huyện thời gian qua gặp không ít khó khăn. Phấn đấu trong năm 2011 đạt kết quả tốt hơn nữa, ông Lù quả quyết: “Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực vượt khó để đem pháp luật tới đồng bào. Có hiểu biết, có nắm vững được pháp luật thì đồng bào mới tin tưởng làm ăn và yên tâm sản xuất”.

Đức Minh

Đọc thêm