Quảng Nam: Tiếp tục xảy ra động đất, rung lắc ở Sông Tranh 2

(PLO) - Theo Trung tâm cảnh báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 17h16 ngày 11/7,  tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) lại xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.4 độ richter.
Quảng Nam: Tiếp tục xảy ra động đất, rung lắc ở Sông Tranh 2

Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.32 độ vĩ  Bắc,108.08 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Tối cùng ngày, trao đổi với PLO, ông Đinh Văn Xuân, Chủ tịch xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My cho biết, trận động đất vừa qua đã khiến đồ đạc, vật dụng trong các nhà dân ở khu vực dân cư gần thủy điện Sông Tranh 2 rung lắc mạnh. Đây là trận động đất thứ 4 liên tiếp trong những ngày đầu tháng 7 xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang.

Trước đó,  vào các ngày 5 và 6 và 8/7, cũng tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, đã xảy ra liên tiếp 3 trận động đất. Cụ thể, trận động đất xảy ra ngày 5/7, vào lúc 4h46 có độ lớn 2,7 độ richter; ngày 6/7, một trận động đất xảy ra vào lúc 2h54 có độ lớn 2,5 độ richter,  ngày 8/7, vào lúc 6h05, một trận động đất có độ lớn 3.6 độ richter kèm theo tiếng nổ làm rung lắc mạnh kéo dài 5 đến 8 giây.

Đọc thêm