Trung Quốc tử hình 2 quan chức cấp cao tham nhũng

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hai quan chức chính phủ địa phương vừa bị xử tử hình vì tội nhận hàng chục triệu USD tiền hối lộ. Hai nhân vật này từng là quan chức cấp cao ở hai thành phố thịnh vượng nhất khu bờ biển phía đông Trung Quốc.

Hai quan chức chính phủ địa phương vừa bị xử tử hình vì tội nhận hàng chục triệu USD tiền hối lộ. Hai nhân vật này từng là quan chức cấp cao ở hai thành phố thịnh vượng nhất khu bờ biển phía đông Trung Quốc.  

 

 Theo các hãng thông tấn tại Trung Quốc trong ngày 19/7 đưa tin, ông Hứa Mai Ung và Giang Nhân Kiệt, một người từng là phó thị trưởng thành phố Hàng Châu, một người là cựu phó thị trưởng Tô Châu đã cùng bị tòa án Tòa án nhân dân tối cao bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án tử hình. Như vậy, đây là trường hợp tử hình mới nhất tại đất nước này liên quan tới tham nhũng.

  Ông Hứa Mai Ung năm nay đã 52 tuổi từng là cựu phó thị trưởng thành phố Hàng Châu, bị kết án tử hình hồi tháng 5/2011 vì tội tham ô, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ 198 triệu NDT (tương đương 30, 6 triệu USD). ông Hứa Mai Ung vốn nổi tiếng với lối sống xa hoa vào loại bậc nhất Hàng Châu. Giới truyền thông Trung Quốc cho hay đã tìm thấy trong nhà ông vàng thỏi, trang sức đắt tiền... Ngoài ra, ông này cũng có hàng chục nhân tình.

Người bị tử hình tiếp theo là ông Giang Nhân Kiệt - 62 tuổi, từng là phó thị trưởng thành phố Tô Châu. Vị này đã nhận hối lộ hơn 108 triệu NDT (tương đương 20, 4 triệu USD) và bị kết án tử hình năm 2008 và đã viết đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đơn kháng án của hai ông ban đầu được trình lên Tòa án nhân dân tối cao nhưng đều bị bác.

Song Lê (Theo Xinhua)