Trường âm nhạc và nghệ thuật đầu tiên cho trẻ tự kỷ

(PLO) - Trường giáo dục âm nhạc và nghệ thuật cho trẻ tự kỷ từ 11 đến 17 tuổi ở Hà Nội: Sunrise for Art (SFORA) - lô E18, khu 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm là một cơ sở mới dành cho trẻ tự kỉ.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Dự án về trường nằm trong chương trình “Bình minh cho em” vì cộng đồng người tự kỷ, với mục tiêu kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng trường hướng nghiệp đầu tiên ở Việt Nam cho người tự kỷ - vốn là một ước mơ lớn của cộng đồng tự kỷ chưa được thành hiện thực. 
Xuất phát từ ý nghĩa đó, “Bình minh cho em” trở thành quỹ đầu tiên được bảo trợ bởi Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân sáng tạo và Mạng lưới Doanh nghiệp xã hội Việt Nam VSEN cùng rất nhiều tổ chức, đoàn thể khác.
Hiện Sunrise for Art được quản lý bởi Nghệ sỹ viola quốc tế Nguyệt Thu - Hiệu trưởng nhà trường. Cơ sở tập trung tìm kiếm và phát triển năng lực tiềm ẩn trong lĩnh vực nghệ thuật của trẻ tự kỷ về âm nhạc (piano, organ, giutar,...) và hội họa. 
Bên cạnh đó, tại cơ sở còn có phòng vật lý trị liệu nhằm tác động vào tâm lý nhận thức, mong muốn củng cố cho trẻ có thêm hiểu biết và thông tin cơ bản về cuộc sống. Do dự án mới được hình thành nên điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện và đang kêu gọi, vận động quyên góp. 
Cơ sở không chỉ là sản phẩm tâm huyết của người mẹ có con mắc chứng tự kỷ mà còn chứa đựng rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc của cộng đồng tới hơn 1% dân số đang mắc chứng tự kỷ này. 

Đọc thêm