Từ 1/7, phạt người đội mũ bảo hiểm sai quy định

(PLO) - Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo kế hoạch 69 vừa ban hành, từ ngày 25/5 đến 19/6 sẽ là tháng cao điểm tập trung cho việc xử lý các nhà sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm (MBH) rởm, còn việc xử lý người tham gia giao thông bắt đầu ngay từ ngày 15/6 tới.
Từ 1/7, phạt người đội mũ bảo hiểm sai quy định
Trong khoảng thời gian từ 15-30/6, Cảnh sát giao thông sẽ dừng xe người dân đội MBH rởm để nhắc nhở. Tuy nhiên, từ ngày 1/7, người dân sẽ bị tịch thu MBH rởm để tiêu hủy và bị phạt như hành vi không đội MBH. 
MBH đạt yêu cầu phải là mũ có 3 yếu tố: hình thức bên ngoài (có vỏ mũ, lớp xốp giữa và quai đeo), có nhãn ghi MBH dành cho người đi mô tô xe máy và dấu hợp quy CR. Nếu MBH có đủ 3 yếu tố trên thì hợp cách, không bị xử phạt.
Để tạo điều kiện cho người dân mua MBH đạt chất lượng, Ban An toàn giao thông TP. HCM sẽ tiếp tục tổ chức các điểm đổi MBH đạt chuẩn có trợ giá. Cụ thể là từ giữa tháng 6 đến 31/7, Ban An toàn giao thông sẽ tổ chức các điểm đổi MBH này ở các công viên trên địa bàn một số quận huyện.

Trong khi đó, tại Hải Phòng, thậm chí các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội phải cam kết cá nhân và người thân trong gia đình sử dụng MBH đúng quy định.

Đọc thêm