Tư pháp Hà Nội: Một năm nhìn lại…

Năm 2011 là năm Tư pháp Hà Nội có nhiều chấm phá trên các lĩnh vực công tác: tổ chức thành công Hội thi Hộ tịch viên giỏi gây hiệu ứng tốt, ra mắt Hội Công chứng đầu tiên trên cả nước, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp từ thành phố đến cấp xã, phường… Những ngày đầu năm 2012 này, Tư pháp Hà Nội đã bắt tay ngay vào triển khai chương trình của năm mới với quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Năm 2011 là năm Tư pháp Hà Nội có nhiều chấm phá trên các lĩnh vực công tác: tổ chức thành công Hội thi Hộ tịch viên giỏi gây hiệu ứng tốt, ra mắt Hội Công chứng đầu tiên trên cả nước, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp từ thành phố đến cấp xã, phường… Những ngày đầu năm 2012 này, Tư pháp Hà Nội đã bắt tay ngay vào triển khai chương trình của năm mới với quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Năm 2011 Tư pháp Hà Nội đã triển khai một cách chủ động, đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra

Tăng kiểm tra, chấn chỉnh sai sót

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phan Hồng Sơn, năm 2011 toàn ngành Tư pháp đã triển khai một cách chủ động, đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra theo Kế hoạch công tác tư pháp của Bộ Tư pháp và Thành phố (TP), góp phần tích cực cùng các ngành, các cấp TP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 của Thủ đô.

Trong năm, Sở đã tham mưu UBND TP tổ chức rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành trước ngày hợp nhất 01/8/2008; các VBQPPL do HĐND, UBND TP ban hành từ ngày 01/8/2008 đến ngày 31/12/2010. Kết quả đã tổng hợp, xây dựng tờ trình trình Chủ tịch UBND TP công bố: danh mục rà soát văn bản quy phạm của TP với tổng số 417 văn bản, trong đó xác định các văn bản đang còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế…

Để triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra VBQPPL, Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật; thành lập Tổ rà soát VBQPPL của TP; ban hành kế hoạch kiểm tra VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật năm 2011 đến các đơn vị sở, ngành và quận, huyện, thị xã; đã tổ chức kiểm tra VBQPPL tại 07 huyện trên địa bàn TP đối với 372 văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành. Qua kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót trong công tác ban hành văn bản, kiến nghị trực tiếp với Thường trực HĐND huyện, UBND huyện có hướng xử lý đối với từng văn bản trái pháp luật, khắc phục những thiếu sót, bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản.

Năm 2011, ngành cũng đã tổ chức góp ý, thẩm định 237 văn bản do Văn phòng UBND TP, sở, ngành gửi lấy ý kiến; trình TP dự thảo Quyết định của UBND TP điều chỉnh Kế hoạch xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2011.

Ra mắt Hội Công chứng đầu tiên

Một trong những thành công trong năm 2011 của Tư pháp Hà Nội là đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất của Hội Công chứng TP.  Ngay sau khi thành lập, Hội Công chứng TP đã tổ chức hội đàm và ký Thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Công chứng Paris về lĩnh vực nghiệp vụ công chứng.

Ngành Tư pháp cũng đã xây dựng Đề án công nghệ thông tin về quản lý thông tin ngăn chặn trong lĩnh vực công chứng trình UBND TP, Sở Thông tin Truyền thông phê duyệt; xây dựng kế hoạch kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP năm 2011. Đến nay, đã có 55/67 tổ chức hành nghề công chứng tham gia chương trình; đã nhập được 500.000 thông tin về hợp đồng và 3.000 thông tin ngăn chặn.

Hà Nội hiện là TP có số lượng Công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng lớn nhất cả nước với 67 tổ chức hành nghề, 183 Công chứng viên.

Vẫn thiếu cán bộ tư pháp

Đội ngũ cán bộ tư pháp từ TP đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, nhiều xã phường đã có 2 cán bộ hộ tịch chuyên trách. Tuy nhiên, theo Sở Tư pháp Hà Nội, số lượng cán bộ tư pháp ở cấp quận, huyện và đặc biệt cấp xã vẫn thiếu trầm trọng; ở cấp xã, hầu hết chỉ có một cán bộ tư pháp lại phải kiêm nhiều việc khác, do vậy không thể đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; trình độ cán bộ tư pháp không đồng đều, nhiều cán bộ tư pháp cấp xã chỉ có trình độ Trung cấp Luật, còn có địa phương cán bộ Tư pháp chưa qua đào tạo về pháp luật, do vậy năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế.

Đặc biệt, lực lượng cán bộ tư pháp ở cơ sở thường xuyên có sự biến động (như sau đợt bầu cử đại biểu HĐND vừa qua); đồng thời ở một số huyện, cấp ủy, chính quyền còn chưa đánh giá đúng vị trí, vai trò của công tác tư pháp, do vậy, việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp còn chưa được quan tâm đúng mức.

 Năm 2012, ngành Tư pháp Hà Nội xác định là năm tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức của các cơ quan tư pháp từ TP đến cơ sở, tập trung giải quyết việc đảm bảo biên chế, kinh phí hoạt động cho Tư pháp cơ sở, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ tư pháp của TP. 

Khởi động từ tháng 5/2011 với quy mô tổ chức lớn nhất từ khi Hà Nội sáp nhập địa giới hành chính đến nay, “Hộ tịch viên giỏi” đã thu hút sự tham gia của 574 thí sinh là các cán bộ tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn đại diện cho 574/577 xã, phường, thị trấn trên toàn TP. Qua vòng thi từ cấp xã, đã lựa chọn 29 thí sinh xuất sắc đại diện cho các quận, huyện, thị xã tham gia vòng thi sơ khảo và 10 thí sinh dự thi vòng Chung khảo cấp TP.

Thu Hằng

Đọc thêm