Tưng bừng khai mạc lễ hội Mường Lò

(PLVN) - Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò với chủ đề “Miền di sản” khai mạc tối 30/9 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đậm bản sắc địa phương.

Dự Lễ Khai mạc có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Yên Bái; cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Màn biểu diễn đường phố Nghĩa Lộ với sự tham gia của 350 người. Ảnh: Nhật Nguyên.

Màn biểu diễn đường phố Nghĩa Lộ với sự tham gia của 350 người. Ảnh: Nhật Nguyên.

Mở đầu chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023 là màn diễu diễn đường phố của 350 diễn viên đến từ thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn; trình diễn 7 nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Kinh,Thái, Mường, Mông, Tày, Dao và Khơ Mú - những dân tộc đang sinh sống tại khu vực phía Tây của tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho hay, Mường Lò là một trong những nôi phát tích của người Thái cổ, nơi có cánh đồng lúa lớn thứ 2 vùng Tây Bắc. Dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, hòa quyện bản sắc riêng có của người Thái, người Khơ Mú, người Tày, người Dao và các dân tộc anh em khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng chia sẻ, từ nhiều năm nay, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò được tổ chức thường niên tại Thị xã Nghĩa Lộ. Tình cảm yêu mến của nhân dân, du khách đối với Mường Lò là nguồn lực quan trọng để xây dựng Nghĩa Lộ là thị xã văn hóa, du lịch, trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch của vùng phía Tây tỉnh Yên Bái và trở thành đô thị văn hóa di sản.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Nhật Nguyên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Nhật Nguyên

Hiện diện và phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, bày tỏ sự vui mừng khi về với Yên Bái, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh sống của 30 dân tộc anh em. Bộ trưởng mong rằng mỗi người dân ở Mường Lò - Nghĩa Lộ nói riêng và người dân Yên Bái nói chung sẽ là một sứ giả văn hóa, mang văn hóa của dân tộc mình đi khắp nơi, giới thiệu, quảng bá để bạn bè trong nước và quốc tế biết đến và yêu mến bản sắc văn hóa dân tộc mình, thúc đẩy phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái.

Hoạt động đặc sắc nhất của tuần văn hóa là chương trình nghệ thuật “Mường Lò - Tinh hoa miền di sản” gồm 3 chương với sự góp mặt của đông đảo ca sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội và Yên Bái, đặc biệt là Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T. Chương trình khép lại với màn múa xòe đại kết với 2.023 người tham gia biểu diễn và sự tham dự của các đại biểu.

Màn xòe đại đoàn kết với sự tham gia của 2.023 người. Ảnh: Nhật Nguyên.

Màn xòe đại đoàn kết với sự tham gia của 2.023 người. Ảnh: Nhật Nguyên.

Xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Ảnh: Nhật Nguyên.
Xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Ảnh: Nhật Nguyên.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023 diễn ra bắt đầu từ 28/9 kéo dài tới cho tới hết tháng 10/2023 với 30 hoạt động hấp dẫn thu hút khách du lịch. Trong đó, có 16 hoạt động ở cấp thị xã và 14 hoạt động ở cấp xã phường.

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra từ ngày 28/9 – 2/10/2023 tại quảng trường Golden Field, mở đầu cho chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Lễ hội Mường Lò với chủ đề “miền di sản”.

Trong thời gian từ ngày 28/9 – 4/10/2023, Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội chợ thương mại và trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái năm 2023 tại sân vận động cũ của thị xã, vừa để thu hút sự quan tâm của du khách, vừa để kích cầu tiêu thụ các sản phẩm địa phương.

Nét đặc trưng của Hà Nội hiện diện tại quảng trường Golden Field Nghĩa Lộ. Ảnh: Nhật Nguyên.

Nét đặc trưng của Hà Nội hiện diện tại quảng trường Golden Field Nghĩa Lộ. Ảnh: Nhật Nguyên.

Ngoài ra, Lễ hội Văn hóa du lịch Mường Lò còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như thi đấu các môn thể thao dân tộc, hội thi ẩm thực truyền thống, hội thi ném còn, trải nghiệm trò chơi dân gian, không gian chợ phiên Mường Lò, triển lãm các tác phẩm gỗ, đá, cây cảnh nghệ thuật, bay dù lượn khám phá Thung lũng Mường Lò, Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 9.

Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TX. Nghĩa Lộ, cho biết, Lễ hội ban đầu được tổ chức với quy mô cấp thị xã, giờ được nâng lên quy mô cấp tỉnh. Vì thế, thị xã đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ hội, trong đó màn xòe Thái huy động 2.023 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tham gia, tương ứng với năm tổ chức là 2023.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ đông đảo ca sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội và Yên Bái. Ảnh: Nhật Nguyên.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ đông đảo ca sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội và Yên Bái. Ảnh: Nhật Nguyên.

Tiết mục mở màn cho đêm khai mạc lễ hội Mường Lò. Ảnh: Nhật Nguyên.

Tiết mục mở màn cho đêm khai mạc lễ hội Mường Lò. Ảnh: Nhật Nguyên.

Không gian văn hóa Tây Bắc được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: Nhật Nguyên.

Không gian văn hóa Tây Bắc được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: Nhật Nguyên.

Những sinh hoạt tạo nên nét đặc trưng của người dân Yên Bái. Ảnh: Nhật Nguyên.

Những sinh hoạt tạo nên nét đặc trưng của người dân Yên Bái. Ảnh: Nhật Nguyên.

Sự xuất hiện của Double2T tại lễ khai mạc khuấy động không khí đêm khai mạc. Ảnh: Nhật Nguyên.

Sự xuất hiện của Double2T tại lễ khai mạc khuấy động không khí đêm khai mạc. Ảnh: Nhật Nguyên.

Vào cuối năm 2021, UNESCO đưa Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ vinh danh và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO được tổ chức tại Thị xã Nghĩa Lộ vào đêm 24/9/2022 thu hút trên 3.000 nghệ nhân trình diễn Xòe Thái.

Đọc thêm