Tuyển sinh ĐHCĐ 2014: “Nóng” với thi riêng

(PLO) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, từ năm nay, một số trường ĐH, CĐ sẽ tổ chức tuyển sinh riêng. Để giúp các trường chưa chuẩn bị kịp phương án tuyển sinh riêng, từ nay đến năm 2016 Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức kỳ thi chung.
Các phương án tuyển sinh riêng của các trường đã được công bố công khai để xã hội và chính các em đóng góp ý kiến. Phương án nào được dư luận xã hội đồng tình mới được áp dụng - Thứ trưởng Nghĩa nhấn mạnh.
Thí sinh còn nhiều băn khoăn về việc chọn ngành nghề.
Thí sinh còn nhiều băn khoăn về việc chọn ngành nghề. 
Ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT cũng cho biết, do năm nay có thêm việc tuyển sinh riêng nên mẫu phiếu đăng ký dự thi của thí sinh cũng sẽ có một số thay đổi tương ứng. Cụ thể, bên cạnh các phần như mọi năm sẽ có thêm phần dành cho các thí sinh đăng ký vào trường tổ chức thi riêng, phần danh sách hồ sơ bổ sung. Thí sinh cần đọc kỹ những hướng dẫn này để tránh sai sót. 
Theo đó, mẫu phiếu cũ có mục 2 để thí sinh đăng ký vào trường tổ chức thi theo kỳ thi “ba chung”; mục 3 để đăng ký vào trường sử dụng kết quả của kỳ thi chung nhưng không tổ chức thi. Năm nay, dưới mục 2 của hồ sơ sẽ có thêm một dòng để thí sinh đăng ký vào trường tổ chức thi riêng. 
Thí sinh đăng ký dự thi vào những trường này bắt buộc phải nộp thêm những hồ sơ theo yêu cầu riêng của trường sau khi đề án tuyển sinh riêng của trường đó chính thức được thông qua sẽ đăng tải trên website của Bộ GD-ĐT và website của các trường này.
Thí sinh đăng ký dự thi, tuyển sinh ở trường phổ thông đang theo học hoặc địa điểm khác do Sở GD - ĐT quy định từ ngày 17/3 đến hết 17/4; đăng ký dự thi trực tiếp ở các trường ĐH, CĐ từ ngày 18 đến 25/4. Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014” sẽ được phát hành trước ngày 17/3 để các thí sinh tham khảo trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
Thí sinh đăng ký vào trường có đề án thi riêng vẫn nộp hồ sơ theo tuyến các Sở GD-ĐT. Đối với các trường có đề án tuyển sinh riêng, ngoài hai phiếu hồ sơ như bình thường, thí sinh còn phải nộp phiếu hồ sơ theo yêu cầu của nhà trường. Tuyển sinh riêng có nhiều cách khác nhau cho nên thí sinh cần lưu ý yêu cầu cụ thể của từng trường.

Đọc thêm