UBND 1 xã ở Phú Thọ yêu cầu người dân về ăn Tết trước 7-10 ngày?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin nêu trong Thông báo của UBND xã Võ Miếu (Thanh Sơn, Phú Thọ) về việc quản lý, kiểm soát người về địa phương để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Thông báo, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người đến, trở về địa phương, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, UBND xã Võ Miếu yêu cầu:

Công dân làm việc ở các khu công nghiệp trong nước và công dân làm ăn xa ở các nơi về quê đón tết Nhâm Dần 2022 thì phải thu xếp thời gian và công việc về trước tết từ 7 đến 10 ngày để thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Công dân khi trở về địa phương phải chấp hành việc khai báo y tế và lịch trình di chuyên nghiêm túc, trung thực.

Trong thời gian cách ly tại nơi cư trú, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe phải chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công văn của UBND xã Võ Miếu Ảnh: Phú Thọ 24h

Công văn của UBND xã Võ Miếu Ảnh: Phú Thọ 24h

Hiện nay tất cả các trường hợp dương tính (F0) chưa có biến chứng sẽ điều trị tại gia đình, vì vậy các gia đình có người đi làm ăn xa về phải chuẩn bị phòng và khu vực cách ly riêng tại gia đình mình.

UBND xã Văn Miếu yêu cầu các công dân làm việc tại các khu công nghiệp và công dân lao động ở các nơi trở về địa phương trong dịp tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 chấp hành và thực hiện nghiêm theo nội dung thông báo này.

Trao đổi với báo giới, ông Đinh Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Văn Miếu cho biết, chính quyền địa phương chỉ "khuyến cáo" người dân phải về địa phương trước Tết nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Do lỗi diễn đạt nên văn bản trên gây hiểu nhầm, UBND xã Võ Miếu sẽ ra thông báo mới thay thế.

Đọc thêm