Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày

(PLVN) -  Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc ban bố tình trạng khẩn cấp từ 00:00 ngày 24/2/2022 trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, ngoại trừ các vùng Donetsk và Luhansk, trong thời hạn 30 ngày.
335 đại biểu nhân dân đã ủng hộ sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày do Tổng thống Volodymyr Zelensky đệ trình. Ảnh: Ukrinform

Theo Ukrinform, Sắc lệnh cho biết tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng ở Vinnytsia, Volyn, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zakarpattia, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kirovohrad, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumyk, Ternopil, Khar, Các vùng Khmelnytskyi, Chernivtsi và Chernihiv, cũng như ở thành phố Kyiv.

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công bố, cùng với nghị định liên quan. Theo đó, tình trạng khẩn cấp ở Ukraine có thể được áp dụng trong thời hạn không quá 30 ngày và không quá 60 ngày ở một số địa phương. Nếu cần thiết, chế độ liên quan có thể được Tổng thống gia hạn, nhưng không quá 30 ngày.

Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, ngày 23/2, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã đề xuất áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, ngoại trừ các khu vực Donetsk và Luhansk, vì ở đó có một chế độ pháp lý riêng biệt đang hoạt động.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov tiết lộ rằng Hội đồng đã đề xuất biện pháp này trong bối cảnh lo ngại căng thẳng với Nga. Ông cũng giải thích rằng các nhà chức trách có thể thiết lập cả thiết quân luật và lệnh giới nghiêm, nếu cần thiết, nhưng hiện tại không có kế hoạch làm như vậy.

Theo luật pháp Ukraine, tình trạng khẩn cấp áp đặt các hạn chế đối với quyền tự do đi lại và áp đặt lệnh cấm các sự kiện và đình công hàng loạt. Nó cũng cấm các thay đổi đối với hiến pháp của quốc gia, luật bầu cử và cấm tổ chức các cuộc bầu cử.

Cùng với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, ông Danilov tiết lộ Ukraine sẽ biên chế 36.000 lính dự bị vào quân đội.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới phía đông Ukraine tiếp tục gia tăng khi Nga công nhận hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR). Tổng thống Nga cũng đã ký một sắc lệnh cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga vào khu vực này.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đã kêu gọi các quốc gia phương Tây áp đặt các biện pháp chống lại nền kinh tế Nga và đồng minh.