Ukraine vạch trần những cá nhân 'nhạy cảm' trong bê bối tham nhũng mua sắm vũ khí quân đội

Theo Cơ quan an ninh Ukraine (SBU), các cuộc điều tra đã vạch trần các quan chức Bộ Quốc phòng và các giám đốc của nhà cung cấp vũ khí Lviv Arsenal, những người đã đánh cắp gần 1,5 tỷ hryvnia khi mua đạn pháo.

Ukraine tiếp tục vạch trần những cá nhân "nhạy cảm" trong bê bối tham nhũng trong mua sắm vũ khí. Ảnh minh hoạ. (Nguồn: FB của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine)

Theo thông tin từ Ukrainska Pravda, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine ra thông báo, Tòa phúc thẩm thương mại phía Bắc đã giữ nguyên quyết định của tòa sơ thẩm thu hồi 1,5 tỷ hryvnias (khoảng 40,7 triệu USD) có lợi cho Bộ Quốc phòng từ công ty Lviv Arsenal của Yuryi Zbitniev, công ty này đã không thực hiện hợp đồng cung cấp mỏ cho các lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, Tòa án Thương mại Kyiv đang xem xét vụ kiện về việc thu hồi thêm 163,5 triệu hryvnias (khoảng 4,4 triệu USD) tiền phạt cho Bộ Quốc phòng.

Là một phần của vụ án này, các tài khoản ngân hàng và động sản và bất động sản khác thuộc về Lviv Arsenal đã bị tịch thu.

Bộ Quốc phòng cho biết thêm: “Quyết định nói trên đã được đệ trình lên Cơ quan điều hành nhà nước Ukraine để thi hành”.

Trước đó, ngày 27/1, SBU thông báo phát hiện kế hoạch tham nhũng khi quân đội nước này mua vũ khí với tổng trị giá tương đương khoảng 40 triệu USD.

SBU cho biết, cuộc điều tra đã “vạch trần các quan chức Bộ Quốc phòng và các giám đốc của nhà cung cấp vũ khí Lviv Arsenal, những kẻ đã đánh cắp gần 1,5 tỷ hryvnia khi mua đạn pháo… Theo đó, các quan chức cấp cao trước đây và hiện tại của Bộ Quốc phòng Ukraine cùng người đứng đầu các công ty trực thuộc đều có liên quan đến vụ tham nhũng này”.

Theo báo cáo, vụ tham nhũng liên quan đến việc mua 100.000 quả đạn pháo cho quân đội.

SBU tiết lộ hợp đồng cung cấp đạn pháo đã được ký kết với Lviv Arsenal vào tháng 8/2022 - thời điểm 6 tháng kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra - và khoản thanh toán đã được thực hiện trước, cùng với một số tiền được chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, đã không có vũ khí nào được cung cấp, sau đó một số khoản tiền lại được chuyển sang các tài khoản khác ở nước ngoài.

Tuyên bố cho biết 5 cá nhân đã nhận được “thông báo họ bị nghi ngờ” - giai đoạn đầu tiên trong thủ tục pháp lý của Ukraine. Theo SBU, một nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang cố gắng vượt biên giới Ukraine.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov đã bị cách chức hồi tháng 9/2023 vì nhiều vụ tham nhũng khác nhau, bất chấp danh tiếng vững chắc khi ông đại diện cho Ukraine trong nhiều cuộc thảo luận với các đồng minh phương Tây.

Mặc dù cá nhân ông Reznikov không bị cáo buộc tham nhũng, song đã có một số vụ việc liên quan đến quân đội Ukraine khi ông nắm quyền như vụ cung cấp thực phẩm cho quân đội và vụ mua quần áo phù hợp cho quân nhân.

Tham nhũng trong quân đội là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Ukraine khi chính quyền nước này cố gắng duy trì tinh thần của dân chúng trong thời chiến và đề xuất gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Thông báo về vụ việc trên sẽ có tác động lớn tới quốc gia Đông Âu hứng chịu nhiều thiệt hại trong gần 2 năm qua.