Ứng xử thế nào khi bị sếp “tán tỉnh“?

(PLO) - Khi được sếp để ý, các nhân viên nữ đều cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng xen lẫn với sự hãnh diện đó lại là cả vấn đề nan giải, nhất là khi bạn đã có “ý trung nhân” hay có gia đình rồi. Làm thế nào để từ chối tình cảm của sếp đây?
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Trừ khi sếp trực tiếp “tỏ tình”, còn không bạn nên tránh ngộ nhận đó là tình cảm khác thường bởi đó có thể chỉ là sự khâm phục hay ngưỡng mộ mà thôi. Hãy trân trọng tình cảm sếp dành cho bạn. Tuy nhiên, nếu tình cảm đó vượt quá giới hạn cho phép của bạn thì phải xem xét lại. Điều quan trọng là bạn phải luôn cố giữ được tình cảm đồng nghiệp, đừng chỉ vì được sếp quan tâm mà coi thường hay lảng tránh sếp. 
Nếu sếp thích bạn trong khi bạn hoặc sếp đã có gia đình thì tốt nhất là nên bình tĩnh giải quyết, không nên làm ầm ĩ. Nếu sếp có những hành vi khiếm nhã thì bạn cần có hành động và thái độ kiên quyết để chứng tỏ bạn không phải là người dễ dãi. Khi nói chuyện với sếp, bạn nên tránh các đề tài ngoài chuyện công việc như sở thích, ưu nhược điểm của nhau bởi vì những chủ đề đó dễ làm sếp hiểu nhầm rằng bạn đang cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về sếp.
Nên tránh rơi vào hoàn cảnh chỉ có bạn và sếp ở trong phòng, nếu bất đắc dĩ rơi vào hoàn cảnh đó thì bạn cần tỏ ra “quang minh chính đại” khi làm bất cứ việc gì, không úp mở gây hiểu nhầm cho sếp. Trước mặt sếp, bạn nên tỏ thái độ lễ phép, không nên cười đùa, cợt nhả hay có những hành vi khêu gợi. Luôn luôn tạo khoảng cách giữa bạn và sếp để sếp thấy rằng bạn không muốn quá thân thiết với sếp. 
Chẳng hạn, khi tan ca sếp có nhã ý đưa bạn về, bạn nên nói: “Cám ơn anh/ông, chồng tôi đã hẹn đến đón tôi rồi. Tôi không muốn để chồng tôi đi về một mình”. Nếu sếp quan tâm hỏi về gia đình bạn, hãy nhấn mạnh chồng và con bạn quan trọng đối với bạn biết chừng nào. Hoặc nếu sếp mời bạn đi ăn cơm, bạn có thể nói rằng: “Tôi nghĩ nếu sếp mời thêm vài nhân viên nữa đi ăn cùng thì thoải mái hơn, dẫu sao cũng chỉ là thêm bát thêm đũa nhưng lại vui vẻ hơn rất nhiều”.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Trường hợp, bạn được sếp tặng quà mà không thể từ chối, hãy khéo léo tặng lại nó cho vợ của sếp. Bạn hãy viện một cái cớ hợp lý, chẳng hạn như nhân ngày 8/3, ngày 20/10, sinh nhật vợ sếp…, để cùng chồng đến chơi nhà sếp. Hãy đề cập đến việc ở cơ quan sếp hay quan tâm đến mọi người và thường ca ngợi vợ con trước mặt nhân viên, nay được gặp mặt thì quả là vinh dự cho bạn. 
Sau đó, bạn hãy tặng lại vợ sếp món quà mà trước đây sếp tặng bạn và tất nhiên là không đề cập gì đến chuyện đó. Như vậy là một “mũi tên trúng hai đích,” bạn vừa chiếm được thiện cảm của vợ sếp, lại vừa có thể khiến sếp xóa đi những tình cảm đặc biệt dành cho bạn. 

Đọc thêm