Va tàu lạ, tàu cá bị chìm, 19 thuyền viên rơi xuống biển

(PLO) - Trong khi đang hành nghề kéo trã, hai tàu cá NA 90627TS và NA 94281TS bị một tàu chưa rõ tên va chạm làm một tàu cá bị chìm, tàu còn lại hư hại nặng. 19 thuyền viên trên tàu may mắn được cứu vớt kịp thời.
Va tàu lạ, tàu cá bị chìm, 19 thuyền viên rơi xuống biển

Ông Trương Ngọc Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá) cho hay, rạng sáng 4/4, tàu đánh cá mang số hiệu NA 90427-TS công suất 280CV có 9 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Thủy (trú tại thị xã Hoàng Mai) làm thuyền trưởng và tàu NA 94281 TS công suất 380CV có 10 thuyền viên do anh Hoàng Văn Mạnh làm thuyền trưởng.

Khi hai tàu này đang neo đậu ngoài khơi tại toạ độ 19º47´N - 107º03´E( khu vực vùng biển cách Hòn Mê, Thanh Hóa khoảng 90 hải lý về phía Đông Bắc) thì bất ngờ bị một tàu vận tải vỏ sắt di chuyển theo hướng bắc - nam không rõ biển kiểm soát và quốc tịch va chạm khiến tàu chìm rồi bỏ chạy.

Khi bị chìm, trên tàu NA 94281 có 09 thuyền viên, tàu NA 90427 có 10 thuyền viên, tất cả thuyền viên đều rơi xuống nước, trôi dạt trên biển. Thời tiết tại khu vực biển hiện trường có chuyển biến xấu do ảnh hưởng của gió mùa.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 cơ động nhanh đến hiện trường chỉ huy hoạt động tìm kiếm, vớt được toàn bộ 19 thuyền viên tại vị trí 19050N; 107002 E.

Trong số 19 thuyền viên gặp nạn có 6 thuyền viên bị thương rất nặng nên các bác sĩ trên tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 tiến hành sơ cứu tại chỗ.

Tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đã tính toán vị trí gần nhất và có đủ điều kiện cấp cứu nạn nhân là Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 19 thuyền viên về Cảng Nghi Sơn, các thuyền viên bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.

Đọc thêm