Việc tử tế: Tài xế xe khách khuyên ngăn cô gái trẻ định ôm con nhảy cầu Nhật Tân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cô gái trẻ đã từ bỏ hành động dại dột sau khi được bác tài xế xe khách khuyên ngăn, giúp đỡ. 

Theo chia sẻ của người dân, khoảng 15h30 hôm nay, 24/6, một cô gái bế theo cháu nhỏ đi bộ lên cầu Nhật Tân hướng Hà Nội - Nội Bài với biểu hiện bất thường, nghi định quyên sinh. Phát hiện sự việc, tài xế ô tô 16 chỗ dừng phương tiện, nhanh chóng tiếp cận, khuyên ngăn.

Người dân cho biết, cô gái nói rằng không còn nhà để ở nên đã tuyệt vọng và nghĩ quẩn. Bác lái xe đã đưa hai mẹ con về nhà ở với mẹ của mình.

Tài xế đưa hai mẹ con về nhà

Tài xế đưa hai mẹ con về nhà

Đọc xong bài viết, không ít người bày tỏ quan điểm trước hành động dại dột này: "Trẻ con nó có tội gì mà cướp đi quyền được sống của nó. Đã sinh nó ra thì cái gì cũng phải cố vì con. Trầm cảm hay bế tắc cứ vác theo con đi cùng. Nhiều người nghèo khổ hơn họ còn biết nâng niu con cái của họ. Chẳng thương bậc làm cha làm mẹ. Mà chỉ thấy thương cho những đứa trẻ chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Có tay chân đầy đủ có sức khoẻ thì cái gì cũng vượt qua. Cố gắng vì con"...

Nhiều ý kiến động viên: "Cảm ơn bác tài tốt bụng, cũng mong chị gái suy nghĩ kỹ lại, nhìn đứa con đẹp như thiên thần vậy mà, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhìn con mà mạnh mẽ lên chị, đừng làm điều dại dột";

"Con là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, hãy vì con mà tiếp tục sống một cuộc sống tích cực nhé cô gái"...

Đọc thêm