“Vỡ trận” tại nhiều điểm du lịch trên khắp cả nước dịp nghỉ lễ

(PLO) - Trên khắp cả nước, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 các điểm du lịch đều xảy ra tình trạng quá tải. Theo đó, điểm chung là tất cả những nơi này đều đông đúc, xe cộ khó di chuyển, biển đông nghịt người, chỗ ăn uống không còn đồ ăn, nhiều người phải bỏ về...
“Vỡ trận” tại nhiều điểm du lịch trên khắp cả nước dịp nghỉ lễ

Tình trạng quá tải khách du lịch xảy ra ở những điểm du lịch như: Hà Giang, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thái Bình... ở phía Bắc hay Lâm Đồng, Đà Lạt, Vũng Tàu... ở phía Nam.

Ngay từ chiều 30/4, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, hàng chục nghìn du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), tạo nên cảnh tượng "ngồn ngộn" của một biển người.

Ngày 1/5, bãi biển Sầm Sơn chật kín người dọc bờ cát và dưới nước. Thậm chí vì khách sạn cháy phòng, đường dẫn ra biển bị ùn tắc nên nhiều du khách đã quay đầu xe bỏ về.

Biển người đổ về bãi biển Sầm Sơn.
Biển người đổ về bãi biển Sầm Sơn.

Nếu như ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (ngày 29/4), Vịnh Hạ Long đã đón 12.642 khách du lịch với 557 chuyến tàu xuất bến (132 tàu lưu trú), thì chỉ riêng trong ngày 30/4, con số này tăng lên gấp đôi, với 22.432 khách và 749 chuyến tàu xuất bến, tăng 50% so với ngày thường.

Theo một người dân bản địa, nhiều khách du lịch đến Bãi Cháy lần thứ 2 không khỏi ngỡ ngàng khi không tìm được lối ra bãi biển. Toàn bộ đường vào bãi biển đã bị quây kín bởi các cửa hàng dịch vụ. Điều này khiến cho lượng khách có mặt tại bãi biển Bãi Cháy chưa thực sự đông theo đúng nhu cầu…

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (Hạ Long) chật kín người.
Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (Hạ Long) chật kín người.

Tại khách sạn 5 sao Vinpearl Hạ Long, sáng 1/5, đã không còn phòng cho thuê. Một nhân viên lễ tân cho biết, từ hôm 29/4 khách sạn đã kín phòng cho thuê, giá phòng dao động từ 6,3 đến 9,4 triệu đồng, riêng phòng tổng thống có giá 63,250 triệu đồng/đêm.

Tương tự như các điểm du lịch khác, tại Hội An, do dịp lễ 30/4 và 1/5 kéo dài nên lượng khách tham quan và lưu trú tăng cao. Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng lượng khách đổ về tham quan phố cổ Hội An vẫn rất đông. Nhiều điểm tham quan du lịch tại đây thu hút đông du khách như rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế…

Các khách sạn tại Hội An đều đã kín phòng. Giá cả cũng tăng cao hơn so với thường ngày từ 20 - 30%, nhưng hiện nhu cầu đặt phòng của khách vẫn khá lớn. Lượng khách tăng cao một phần cũng là do đợt nghỉ lễ trùng với sự kiện bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017.

Du khách đổ về Hội An trong dịp nghỉ lễ.
Du khách đổ về Hội An trong dịp nghỉ lễ.

Trong khi đó, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) lượng du khách từ khắp nơi đổ về tham quan và nghỉ dưỡng tăng cao khiến các dịch vụ tại TP này luôn trong tình trạng quá tải. Đặc biệt, tại các trục đường chính, lối vào các khu du lịch, giao thông thường ùn tắc cục bộ.

Theo thống kê sơ bộ, trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại khu du lịch Thung lũng Tình yêu đón hơn 15.000 lượt khách, khu du lịch Đồi mộng mơ đón gần 10.000 lượt khách, Vườn hoa TP hơn 12.000 lượt khách. Ngoài ra, các điểm vui chơi dã ngoại cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 10km như Làng Cù Lần, Ma Rừng Lữ Quán, Đỉnh Langbiang, Đường hầm điêu khắc, Thác Datala, Dinh 3, Cáp treo ngắm TP, Thiền viện Trúc lâm… thu hút lượng lớn du khách tham quan nghỉ dưỡng.

Lượng người đổ về Đà Lạt rất đông.
Lượng người đổ về Đà Lạt rất đông.

Tại Vũng Tàu, lượng khách tới Vũng Tàu dịp lễ này tăng chóng mặt, bãi biển chỉ có thể nói là... như nêm!. Ngày 1/5, lượng khách quá đông, bãi biển chật cứng người. Nhiều du khách "không thở được" đành trả phòng quay về nhà hoặc đi tìm chỗ du lịch mới ở các tỉnh lân cận.

Trước đó, ngày 30/4, Vũng Tàu đã đón lượng khách khủng, nhiều nhà nghỉ, khu du lịch chật kín người, các bãi biển đông nghẹt người tới tắm. Đêm cùng ngày, tuyến đường Thùy Vân (TP Vũng Tàu) bị kẹt xe nhiều giờ liền. Một số du khách do không thuê được nhà nghỉ đã phải cắm lều, mắc võng ngủ tại công viên, bãi biển. Lực lượng chức năng phải thường xuyên đi tuần kiểm tra để đảm bảo an toàn cho du khách.

Đông nghịt du khách về Cửa Lò trong ngày 30/4
Đông nghịt du khách về Cửa Lò trong ngày 30/4

Từ ngày 29/4 đến nay, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã đón trên 150.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng; công suất buồng phòng đạt trên 90% (riêng ngày 29/4 đạt gần 100%), một số khách sạn, nhà nghỉ không thể nhận thêm khách vì phòng đã được đặt kín trước đó nhiều ngày.

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An tổ chức khai trương mùa du lịch biển năm 2017 vào tối 29/4. Từ ngày khai trương đến nay, trên các trục đường dẫn đến Cửa Lò và các bãi tắm luôn trong tình trạng quá tải khách du lịch, có những thời điểm trên nhiều trục đường chính tại thị xã và các bãi tắm bị ách tắc vì lượng người quá đông. Chiều 1/5, một số tuyến đường đến Cửa Lò đã xảy ra tắc đường kéo dài.

Trong các ngày nghỉ lễ, mặc dù lượng khách đến rất đông nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò và các ngành liên quan, các hoạt động dịch vụ du lịch vẫn được đảm bảo, giá cả các dịch vụ du lịch không tăng đột biến, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho du khách khi đến với Cửa Lò.

Khách du lịch trên sông tại Cần Thơ.
Khách du lịch trên sông tại Cần Thơ.

Tại Cần Thơ, trong 2 ngày lễ 30/4 và 1/5, hàng chục nghìn du khách đến tham quan, du lịch. Điểm du lịch bến tàu Ninh Kiều đã xảy ra tình trạng "cháy tàu" vì du khách quá đông. Cả 3 bến tàu đưa, đón khách du lịch, có trên 200 tàu, thuyền hoạt động liên tục. Lúc cao điểm, nhiều nhóm du khách phải đi tàu ghép với nhóm khác. 2 ngày qua, trung bình mỗi ngày, bến tàu đưa đón trên 4.000 lượt khách…

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ, riêng ngày 30/4, có khoảng 24.880 khách đến Cần Thơ tham quan và du lịch, trong đó gần 1.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu đạt khoảng 6,5 tỷ đồng. Trong ngày 1/5, lượng du khách đến với Cần Thơ rất đông.

Du khách tham quan chủ yếu các điểm du lịch như: Chợ nổi Cái Răng, cầu đi bộ Ninh Kiều, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, Cồn Sơn… và các khu, điểm vườn du lịch khác và các dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm...

Đọc thêm