Vụ “cơi nới” cầu ở Cần Thơ: Nhu cầu là có nhưng cách làm nóng vội

(PLO) - Liên quan việc chính quyền ấp và một số người dân tự ý cơi nới một số lan can cầu giao thông nông thôn nối liền hai ấp Thới Thạnh và Bình Thạnh (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) khiến chính quyền địa phương khá “đau đầu” do nhiều thông tin trái chiểu nhau. Lãnh đạo UBND huyện Phong Điền vừa đưa ra thông tin chính thức với PLVN.
Nhu cầu nới rộng cầu của người dân là có thật

Nghiêm cấm để xảy ra trường hợp tương tự

Ông Nguyễn Văn Sử - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nói: “Qua sự việc báo chí phản ánh lan can các cầu trên ấp Thới Thạnh và Bình Thạnh, thuộc xã Giai Xuân, theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và hạ tầng khảo sát, nắm lại hiện trạng và chỉ đạo xã Giai Xuân báo cáo sự việc nêu trên về UBND huyện để báo cáo với Thường trực Huyện ủy và UBND TP”.

Theo ông Sử, căn cứ báo cáo của UBND xã Giai Xuân thì Chủ tịch UBND xã khẳng định Đảng ủy, UBND xã không hề có chủ trương chỉ đạo cho việc ấp và dân đập phá các lan can cầu. Nhưng về trách nhiệm, Chủ tịch xã cũng thừa nhận với vai trò quản lý nhà nước của địa phương chưa được chặt chẽ, bởi việc ấp và dân phá lan can cầu rơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật, do đó chính quyền xã phát hiện chậm.

“Theo tường trình của Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp kèm theo báo cáo của xã Giai Xuân, đồng chí Bí thư chi bộ ấp và Trưởng ấp cũng thừa nhận thiếu sót, cho rằng cái sai của các đồng chí này là chưa xin chủ trương của Đảng ủy, UBND xã mà việc làm trên xuất phát từ yêu cầu của người dân. Bí thư Chi bộ ấp và Trưởng ấp tự tổ chức họp dân và đập phá lan can cầu. Về trách nhiệm, các đồng chí Bí thư Chi bộ ấp và Trưởng ấp thuộc thẩm quyền quản lý của xã Giai Xuân, trước mắt huyện giao cho Đảng ủy, UBND xã Giai Xuân tiến hành kiểm điểm xử lý về mặt trách nhiệm của các đồng chí này” – ông Sử cho hay.

Hướng tới, để đảm bảo đồng bộ giữa cầu và lộ huyện sẽ phối hợp với các sở, ngành TP tiến hành rà soát lại tất cả cầu lộ giao thông trên địa bàn huyện gắn với Đề án phát triển du lịch nhằm thực hiện giải pháp đồng bộ của cầu và đường, đặc biệt là phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội và du lịch huyện nhà trong thời gian tới”, ông Sử thông tin thêm.

Người đứng đầu UBND huyện Phong Điền cũng cho rằng, qua sự việc trên huyện sẽ chỉ đạo xã Giai Xuân cũng như UBND các xã trên địa bàn tăng cường, siết chặt hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông nông thôn, đồng thời nghiêm cấm các trường hợp tương tự xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Giải quyết sự việc khách quan, hợp lý

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PLVN, ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết: TP có phân công, phân cấp trong việc quản lý đường theo đúng quy định. Quốc lộ thì trung ương quản lý, đường tỉnh lộ thì cấp tỉnh quản lý, đường cấp huyện thì huyện quản lý và cấp xã thì chính quyền cấp xã quản lý. Cấp nào quản lý thì phải chịu trách nhiệm bảo quản duy tu, sửa chữa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Riêng về vụ việc một số lan can cầu trên địa bàn xã Giai Xuân, huyện Phong Điền bị cơi nới - bẻ cong, ông Võ Thành Thống cho hay: “Khi nghe vấn đề xảy ra ở huyện, lãnh đạo TP đã có liên hệ với lãnh đạo huyện để nắm thông tin. Được biết vấn đề đặt ra là tuyến đường hiện hữu rộng khoảng hơn 3m nhưng những cây cầu thì được làm từ lâu và chiều rộng chỉ có 2m”. Theo ông Thống, việc cải tạo lại các cây cầu trên là cần thiết, cho đồng bộ khi đủ điều kiện. Về nguyên nhân thì đang cho kiểm tra làm rõ để đủ cơ sở giải quyết sự việc chính xác, khách quan và hợp lý.

Ông Thống nhấn mạnh: “Chủ trương của TP là không ưu ái, bênh vực cán bộ hay tổ chức nào làm sai, ai sai sẽ xử lý theo đúng quy định, đảm bảo tính công bằng, khách quan. Tuy nhiên, dư luận thì nhiều chiều, cần bình tĩnh chờ kết quả kiểm tra, xử lý chính thức của cơ quan chức năng huyện Phong Điền theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về vụ việc này tại văn bản số 2022/VPUB-KT ngày 2/8/2016. Qua sự việc bước đầu cho thấy nhu cầu mở rộng cầu cho đồng bộ với đường để phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân là cần, nhưng do cách làm sai, quá nóng vội, gây nên dự luận không hay. Đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho chính quyền địa phương để đảm đảm việc thực thi quản lý nhà nước thận trọng hơn”.

Cùng ngày, ông Huỳnh Đương Quan, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Giai Xuân xác nhận, xã đã báo cáo về huyện nhận trách nhiệm của địa phương không kịp thời ngăn chặn việc làm của anh em. Đây là một thiếu sót trong khâu quản lý, đồng thời đề xuất hướng khắc phục sửa chữa trả lại hiện trạng ban đầu, đảm bảo an toàn và vẻ mỹ quan cho các cây cầu.

 Dự kiến, đến ngày 5/8, tất cả các cây cầu bị cơi nới lan can sẽ được khắc phục toàn bộ.

Đọc thêm