Xác định được đối tượng treo lơ lửng bé gái 5 tuổi giữa nhà

(PLO) - Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã xác định được đối tượng treo hai tay cháu bé 5 tuổi giữa nhà khiến dư luận phẫn nộ.
Đại diện UBND huyện Vĩnh Tường thăm hỏi cháu bé. Ảnh: An ninh Thủ đô.
Đại diện UBND huyện Vĩnh Tường thăm hỏi cháu bé. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị buộc hai tay treo lơ lửng giữa nhà gào thét thảm thiết. Đồng thời, chủ tài khoản facebook này cho biết vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng nay (26/6), trao đổi với PV, ông Lê Chí Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường xác nhận có sự việc trên và cho biết, sau khi nhận được thông tin phía UBND huyện Vĩnh Tường đã cử cán bộ vào cuộc xác minh.

“Qua ra soát 29 xã, thị trấn của huyện, chiều 25/6, cán bộ huyện Vĩnh Tường đã xác định được sự việc cháu bé 5 tuổi bị treo lơ lửng giữa nhà ở xã Vân Xuân” – ông Thái thông tin.

Theo đó, đối tượng thực hiện hành vi treo hai tay cháu bé được xác định là Nguyễn Thị Phương (trú ở xã Vân Xuân) còn cháu bé bị treo là Nguyễn L.N.A. (5 tuổi).

Theo ông Thái, bố mẹ N.A. sinh sống ở Việt Trì - Phú Thọ, nhưng cả hai đang chấp hành hình phạt tù. Vào khoảng tháng 8/2016, bà Nguyễn Thị Phương xin cháu N.A. về nuôi nhưng không báo cáo chính quyền địa phương.

Bước đầu, tại cơ quan chức năng, bà Phương khai nhận do cháu cháu N.A. ương bướng, tinh nghịch và thường xuyên trộm cắp vặt, ngày 23/6, cháu N.A. đã sang nhà hàng xóm lấy trộm hộp sữa nên bà Phương tức giận, treo cháu bé lên chiếc xà để phạt cháu.

Cũng theo ông Thái cho biết, sau khi xác minh được sự việc, cơ quan chức năng đã đưa cháu bé đến trạm y tế thăm khám. Qua đó xác định sức khỏe cháu N.A. bình thường, không bị thương tích.

Chính quyền địa phương cũng tặng đã Ngọc Anh phần quà nhỏ nhằm động viên tinh thần cháu bé.

Chiều qua 25/6, người nhà cháu N.A. ở Việt Trì - Phú Thọ sau khi biết thông tin cháu bị bạo hành đã xuống đón cháu về.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ về việc bà Phương nhận nuôi cháu N.A theo hình thức nào, có hợp pháp hay không.

Đọc thêm