Xử lý an toàn quả bom nặng 227kg sót lại sau chiến tranh

(PLVN) - Tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, ngày 18/12 cho biết, đơn vị này vừa xử lý an toàn quả bom loại MK82, nặng 227kg tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Khoảng 8h sáng 16/12, trong  khi cải tạo đất để trồng cây trên rẫy, ông Dương Đình Phương (ở tổ dân phố Phú Quý, thị trấn Nông trường Việt Trung) và người lái máy múc thuê đã phát hiện một quả bom lớn nằm ở độ sâu hơn 2m dưới lòng đất.

Lực lượng công binh đang xử lý quả bom tại hiện trường.
Lực lượng công binh đang xử lý quả bom tại hiện trường. 

Ông Phương đã dừng mọi hoạt động và thông báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã kịp thời đến hiện trường, xử lý quả bom. Đến chiều 17/12, quả bom đã được đưa lên khỏi mặt đất.

Quả bom được đưa lên xe để vận chuyển đi xử lý.
Quả bom được đưa lên xe để vận chuyển đi xử lý. 

Được biết, loại bom MK82 này chiều dài 1,54m, nặng 227kg, do Mỹ sản xuất và còn nguyên kíp nổ. Đây là vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Đọc thêm