Yên Bái: Án khó, phải "gỡ" ngay

 Chỉ đạo sát sao việc rà soát phân loại án, lên kế hoạch giải quyết đối với từng việc, phối hợp tốt với các ngành để giảm án tồn đọng…đó là những gì ngành Thi hành án dân sự (THADS) Yên Bái đang cố gắng để đạt và vượt chỉ tiêu trong năm nay.

Chỉ đạo sát sao việc rà soát phân loại án, lên kế hoạch giải quyết đối với từng việc, phối hợp tốt với các ngành để giảm án tồn đọng…đó là những gì ngành Thi hành án dân sự (THADS) Yên Bái đang cố gắng để đạt và vượt chỉ tiêu trong năm nay.

Tăng cường phối hợp

6 tháng đầu năm, Yên Bái đã thi hành xong 1.133/1.628 việc, đạt tỷ lệ gần 70% số có điều kiện thi hành, thu số tiền trên 1,4 tỷ đồng/số có điều kiện thu. Với phương châm giáo dục thuyết phục là chính, kết hợp với công tác dân vận trong tổ chức THA, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chỉ phải tổ chức cưỡng chế 4 việc, chủ yếu là ra quyết định cưỡng chế khấu trừ thu nhập từ thu nhập tiền lương do Bảo hiểm xã hội chi trả; 6 tháng, ngành cũng đã đề nghị xét miễn giảm cho 90 việc với số tiền trên 110 triệu đồng.

“Cùng với việc chỉ đạo, đốc thúc các Chi cục THA tăng cường rà soát, phân loại án chính xác, Cục THA còn tăng cường phối hợp với các ngành để tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong THA như việc án tuyên không rõ, không thi hành được… Do đó, những vướng mắc trong công tác THA, nhất là các vụ án phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, ngành được giải quyết một cách thuận lợi”, ông Nguyễn Huy Hải, Cục trưởng Cục THADS Yên Bái cho biết.

 Cục cũng đã chỉ đạo các Chi cục chủ động tham mưu, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, UBND các cấp tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo THADS (hiện, toàn tỉnh có 8/10 đơn vị cấp huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo THADS).

Mặc dù là một tỉnh còn nhiều khó khăn, huyện xa nhất (Trạm Tấu, Mù Căng Chải) nằm giáp Sơn La và Lai Châu, cách TP Yên Bái gần 200 km đường rừng nhưng với phương châm “hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời khó khăn trong công tác THA”, lãnh đạo Cục THA đã luân phiên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức THA. Do đó, không còn tình trạng án có điều kiện thi hành nhưng bị “ngâm tôm”.

Lo án tồn đọng

Những năm gần đây, mặc dù tỷ lệ THA cả về việc và tiền đã được cải thiện qua từng năm, tuy nhiên, hiện lượng án tồn đọng ở Yên Bái vẫn còn nhiều (gần 1.700 việc, chiếm trên 50% tổng số án thụ lý) với số tiền chưa có điều kiện thu lớn. Nguyên nhân, cũng theo Cục trưởng Nguyễn Huy Hải, là số lượng vụ việc phải thụ lý đang ngày một tăng, năm sau cao hơn năm trước, trong khi số lượng chấp hành viên còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ.

Theo thống kê của Cục THADS Yên Bái, số lượng án tồn đọng nhiều, hiện chủ yếu là các vụ việc có liên quan đến tội phạm ma túy. Trong khi người phải THA không có tài sản, gia đình,  thân nhân họ không có trách nhiệm, thờ ơ, bỏ mặc. Mặt khác, có những đối tượng đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng không quay lại địa phương, không xác định được địa chỉ nơi cư trú… Một số án chia tài sản sau ly hôn, một bên được giao tài sản và phải thanh toán tiền chênh lệch tài sản cho bên kia nhưng họ lại rất khó khăn do thu nhập chính là làm nông nghiệp, không có tài sản khác, nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

Ngoài ra, Cục THA Yên Bái cũng cho biết: Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế (trừ vào thu nhập của người phải THA) khó thực hiện do cơ quan bảo hiểm xã hội không thực hiện quyết định cưỡng chế với lý do có quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Cục THADS Yên Bái đang đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng Cục THAD sớm xây dựng cơ chế giải quyết những vụ việc có liên quan đến tội phạm về ma túy mà thời gian phạt tù từ 10 năm trở lên đã qua phối hợp với Viện kiểm sát, chính quyền địa phương tổ chức xác minh mà người phải THA là người nghiện ma tuý thực sự không có điều kiện THA; Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng ban hành văn bản hoặc Thông tư liên tịch về việc tổ chức cưỡng chế khấu trừ thu nhập tiền lương của người phải THA được hưởng từ cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Nguyễn Duy

Đọc thêm