Yên Bái khai mạc lễ hội Cắc Kéng 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Cắc Kéng” là một nhịp điệu trong hoạt động của giã Cốm được lưu truyền lâu đời mang đậm bản sắc dân tộc Tày tại vùng đất Mường Chun.
Những sinh hoạt của người dân tộc Tày được phục dựng trên sân khấu. Nguồn: TT Lục Yên.

Những sinh hoạt của người dân tộc Tày được phục dựng trên sân khấu. Nguồn: TT Lục Yên.

Lễ hội Cắc Kéng năm 2023 xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên - Yên Bái được khai mạc hôm 22/10 gồm 2 phần là phần lễ và phần hội.

Trong đó, phần lễ chính gồm dâng hương đình Tông Luông, chấm điểm, trao giải các gian hàng của các thôn, trích đoạn "Pang kháu máu”, màn tái hiện Cắc Kéng.

Phần hội gồm các hoạt động văn hóa gồm thi giã cốm, thi dệt dây dao Tày, thi trưng bày, trang trí gian hàng và tổ chức các giải thể thao, các trò chơi dân gian như bóng chuyền, đánh quay, kéo co, chọi dê, đi cầu hái lộc.

Đây là năm thứ 2 huyện Lục Yên - Yên Bái phục dựng lễ hội Cắc Kéng. Nguồn: TT Lục Yên.

Đây là năm thứ 2 huyện Lục Yên - Yên Bái phục dựng lễ hội Cắc Kéng. Nguồn: TT Lục Yên.

Trong không gian Lễ hội, du khách được trực tiếp tham gia vào hoạt động giã cốm, các trò chơi dân gian như đánh yến, đi cà kheo, thưởng thức các món ăn truyền thống. Đặc biệt là các món ăn được chế biến từ cốm theo phương pháp truyền thống của đồng bào Tày xã Khánh Thiện.

Đây là năm thứ 2 Lễ hội Cắc Kéng được phục dựng và tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Lễ hội là dịp để người dân, du khách trong và ngoài huyện đến thăm quan, trải nghiệm tại vùng đất Mường Chun, xã Khánh Thiện, nơi có trên 80% là đồng bào Tày còn lưu giữ được nhiều phong tục tập quán cùng nét sinh hoạt mang đậm truyền thống.

Những nét văn hóa của dân tộc vùng đất Mường Chun được tái hiện trong Lễ hội. Nguồn: TT Lục Yên.

Những nét văn hóa của dân tộc vùng đất Mường Chun được tái hiện trong Lễ hội. Nguồn: TT Lục Yên.

Ông Hoàng Quang Cột, Trưởng thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện chia sẻ để gian hàng của thôn được phong phú, thôn đã tổ chức họp, thông báo tới các hộ dân có sản phẩm gì truyền thống đặc sắc tập trung chuẩn bị. Đối với gian hàng của thôn được giao cho Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên cùng lên ý tưởng, sắp xếp sao cho đẹp mắt, ấn tượng với du khách.

Ông Hoàng Thái Minh, Chủ tịch UBND xã Khánh Thiện, cho biết "Cắc Kéng” là một nhịp điệu người dân nơi đây vẫn gọi cho hoạt động của giã Cốm được lưu truyền lâu đời mang đậm bản sắc dân tộc Tày, gắn với việc lao động sản xuất thuần nông của người dân, cầu mong mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Việc tổ chức lễ hội Cắc Kéng đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, đồng thời cụ thể hoá Nghị quyết số 15 của Huyện uỷ Lục Yên về phát triển du lịch.

Đọc thêm