Yêu cầu 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' vì nhiều ca lây nhiễm chéo tại quận Sơn Trà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TP Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo về việc đảm bảo giãn cách xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà do để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, làm phát sinh nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.
Siết chặt phong tỏa trên địa bàn quận Sơn Trà vì nhiều ca lây nhiễm chéo
Siết chặt phong tỏa trên địa bàn quận Sơn Trà vì nhiều ca lây nhiễm chéo

Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đề nghị quận Sơn Trà “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Cấm tuyệt đối người dân không có phận sự vào khu cách ly, phong tỏa, kể cả lực lượng công an, quận đội, báo chí, các đoàn từ thiện. Người vào trong khu cách ly phải được sự cho phép của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Công an các phường được yêu cầu lập thêm chốt cứng (không người) và chốt kiểm soát.

Cùng ngày, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã có văn bản khẩn gửi các Tổ COVID cộng đồng các khu dân cư và tổ trưởng các Tổ dân phố trên địa bàn yêu cầu siết chặt hơn công tác chống dịch.

Động thái này được đưa ra sau chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và ông Lê Trung Chinh (Chủ tịch TP Đà Nẵng) trong cuộc họp kết thúc vào tối 8/8.

Các tổ chức thiện nguyện cũng không được vào khu vực phong tỏa thời gian này

Các tổ chức thiện nguyện cũng không được vào khu vực phong tỏa thời gian này

Phường Nại Hiên Đông có trên 32.000 dân và là phường cách ly y tế đầu tiên trong đợt dịch này. Đây cũng là phường có số ca lây nhiễm cộng đồng nhiều nhất sau khi phát hiện các ca lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang, cảng cá lớn nhất miền Trung.

Điều đáng chú ý, các ca mắc mới phần lớn phát hiện trong các khu cách ly tập trung, chốt phong toả khi F1 tiếp xúc với F0. Điều đó cho thấy tốc độ lây nhiễm của biến chủng Delta virus SARS-CoV-2 rất nhanh, mạnh khi tiếp xúc với các ca bệnh và những người liên quan.

Để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo và không để bùng phát dịch trong cộng đồng ông Hải yêu cầu, tổ trưởng các tổ COVID cộng đồng 19 khu dân cư khẩn trương chỉ đạo lập chốt trực tại từng tổ dân phố và khu dân cư, phân công lịch và tổ chức trực từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày theo phương châm “nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu dân cư cách ly với khu dân cư”. Đồng thời, quản lý chặt chẽ địa bàn, yêu cầu các hộ dân nhà nào ở tại nhà đó, tuyệt đối không được ra ngoài, không được ra ngồi trước cửa nhà hóng mát, nói chuyện.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP Đà Nẵng vào tối 8/8, ông Tôn Thất Thạnh (Giám đốc CDC Đà Nẵng) thông tin, tại phường Nại Hiện Đông đã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ít nhất 3 lần nhưng vẫn còn xuất hiện ca mắc mới. Đặc biệt, đường Nại Hiên Đông 18 của phường này xuất hiện cùng lúc 12 ca nhiễm mới chứng tỏ khu vực này người dân còn qua lại giao lưu với nhau nên dẫn đến lây nhiễm.

Đọc thêm