Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á thừa nhận mọi hành vi phạm tội

(PLO) - Ngày 28/11, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 43 tuổi), Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hồi đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á) và 24 bị cáo đồng phạm khác liên quan tới việc gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á bước vào phần xét hỏi.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Mở đầu phần xét hỏi, ông Trần Phương Bình cho rằng cáo trạng truy tố mình 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là hoàn toàn chính xác. 

Trong vụ án này, ông Bình bị cáo buộc khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại 3.608 tỷ đồng, trong đó hành vi lạm dụng quyền hạn gây thất thoát 2.057 tỷ đồng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng. Trong số đó, ông Bình bị cáo buộc giúp Vũ "nhôm" chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng thông qua việc mua bán gần 13% cổ phần của Ngân hàng Đông Á.

Về cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á, ông Bình thừa nhận nhưng cho rằng “về bản chất chủ yếu vẫn nằm trong lượng cổ phần của bị cáo và người thân đang đứng tên, hiện vẫn còn ở ngân hàng".

Ngoài ra, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á còn bị cáo buộc xuất quỹ sai nguyên tắc, dùng tiền mua 13,4 triệu USD đưa cho Vũ "nhôm". Cụ thể, từ ngày 11/10/2012 đến giữa tháng 3/2015, ông Bình đã chỉ đạo Thủ quỹ Hội sở ngân hàng đương nhiệm Đỗ Thanh Hùng xuất 12 khoản chi, với tổng số tiền 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD. Cơ quan điều tra thu được 5 giấy viết tay của ông Hùng ghi chép lại các khoản chi sai nguyên tắc này. Sau đó, ông Bình chuyển lần lượt 9 lần cho Vũ “nhôm”, tổng cộng là 13,4 triệu USD.

Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ mua USD "giúp" Phan Văn Anh Vũ và "không biết anh ta dùng vào việc gì". Số ngoại tệ này hiện Vũ “nhôm” chưa trả lại cho ngân hàng. Trong khi đó, Vũ "nhôm" khai với cơ quan điều tra, ông Vũ thừa nhận có nhờ ông Trần Phương Bình mua giúp tổng số tiền là 3,2 triệu USD. Đồng thời ông này cũng vay của ông Bình bảy lần với tổng số tiền là 10,2 triệu USD.

Theo cơ quan công tố, Vũ "nhôm" có trách nhiệm trả lại 13,4 triệu cho ông Bình để khắc phục hậu quả cho Ngân hàng Đông Á. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, nếu Vũ “nhôm” có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý sau./.

Đọc thêm