11 hành khách Nghệ An đi cùng chuyến bay với BN51 nhiễm Covid-19 đã được cách ly

(PLVN) - Lực lượng chức năng Nghệ An đã xác minh được những trường hợp đi trên chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Doha (Qatar), về sân bay Nội Bài có người dương tính với Covid-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 14/3, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, toàn bộ 11 hành khách người Nghệ An đi trên chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Doha (Qatar), về sân bay Nội Bài vào sáng 13/3 đã được cách ly tại Trung tâm y tế các huyện. Những hành khách này được xác định đi cùng chuyến bay với người dương tính Covid-19.

Trong số này, huyện Nam Đàn có 3 người, huyện Yên Thành 3 người, TP Vinh 2 người, huyện Nghi Lộc 1 người, huyện Hưng Nguyên 1 người và huyện Quỳnh Lưu 1 người. 

“Chúng tôi phải huy động gần như toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, nhằm đưa những người này đi cách ly sớm nhất”, ông Định cho hay.

Cũng trong chiều nay, Bộ Y tế đã chính thức công bố về ca bệnh dương tính với Covid-19 đi cùng chuyến bay. Đây là bệnh nhân số 51 (22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Bệnh nhân là du học sinh ở châu Âu, từ ngày 23/2 - 12/3 có đi qua nhiều nước. Ngày 12/3, bệnh nhân có ho sốt. Đến ngày 11/3 bệnh nhân sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở. 

Sáng ngày 13/3, bệnh nhân bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được chở thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh làm xét nghiệm và chẩn đoán dương tính SARS-CoV-2. Tối 13/3, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đọc thêm