Đầu xuôi chờ đuôi lọt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tận dụng bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội Mỹ kể từ sau khi chính thức nhậm chức để trình bày đánh giá của riêng mình về 100 ngày cầm quyền đầu tiên. 
Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Kamala Harris (trái) và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vỗ tay khi Tổng thống Biden phát biểu.
Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Kamala Harris (trái) và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vỗ tay khi Tổng thống Biden phát biểu.

Đương nhiên, ông Biden tự nhìn nhận đã giành về được nhiều thành quả ban đầu. Trên thực tế, đúng là không thể không khách quan và công bằng để xác nhận rằng vị Tổng thống này của nước Mỹ đã có được sự khởi đầu rất thuận lợi và những gì đã đạt được rất đáng kể.

Ông Biden đã không quá lời khi cho rằng điểm xuất phát của nhiệm kỳ cầm quyền của mình không được thuận lợi bằng những người tiền nhiệm khi nước Mỹ bị dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra làm cho điên đảo, khi kinh tế Mỹ bị suy thoái trầm trọng như chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ qua và khi nền chính trị và xã hội bị phân rẽ thành những phe phái đối kháng nhau. Trong tình cảnh như thế, ông Biden đã có cách tiếp cận cầm quyền rất thực tế và đúng đắn khi xác định những ưu tiên hàng đầu là ứng phó dịch bệnh và khôi phục tăng trưởng kinh tế. 

Chương trình tiêm chủng được ông Biden thúc đẩy mạnh mẽ và đưa ra những chương trình tài chính với quy mô lớn chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ để đối phó dịch bệnh, giải quyết những vấn đề chính trị xã hội cấp thiết nhất hiện tại đối với nước Mỹ và hiện đại hoá, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nước Mỹ nhằm vừa tạo thêm chỗ làm việc vừa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho nền kinh tế Mỹ. 

Về phương diện đối nội này, ông Biden chưa giải quyết được hết mọi vấn đề và chưa thực hiện được hết mọi cam kết cho khoảng thời gian 100 ngày cầm quyền đầu tiên nhưng cũng đã làm nhiều việc và đạt được nhiều thành quả khiến dân Mỹ có lý do xác đáng để bắt đầu tin tưởng vào chính quyền mới ở nước Mỹ.

Đối ngoại không phải là ưu tiên cầm quyền hàng đầu của ông Biden trong thời gian 100 ngày cầm quyền đầu tiên nhưng những quyết sách của ông Biden và kết quả đạt được về đối ngoại cũng rất đáng kể. Ông Biden tuyên cáo đưa nước Mỹ trở lại với thế giới nhằm khôi phục vai trò và ảnh hưởng của nước Mỹ trên thế giới. Ông Biden làm việc ấy bằng cách thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đồng minh và đối tác, tăng cường sự tham gia của nước Mỹ vào hoạt động của các tổ chức, thể chế, khuôn khổ và diễn đàn hợp tác đa phương, đặc biệt đi đầu trong việc tạo bước chuyển mới cho công cuộc bảo vệ khí hậu trên trái đất.

Quyết định chấm dứt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan, cứng rắn với Nga và Trung Quốc, tìm cách cùng Iran trở lại thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran và coi trọng việc thực hiện ý tưởng cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là những nét nổi bật nhất trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên này của ông Biden.

Ông Biden đã không những chỉ thể hiện sự khác biệt cơ bản với người tiền nhiệm về định hướng chính sách và phong cách cầm quyền mà còn bắt đầu gây dựng dấu ấn riêng. Nhưng cả nhiệm kỳ cầm quyền thành công hay không thì phải hạ hồi phân giải.

Đọc thêm