Tổng thống Brazil bị kiện vì tháo khẩu trang dù mắc Covid-19

(PLVN) - Hiệp hội Báo chí Brazil (ABI) trong tuần qua thông báo sẽ kiện Tổng thống Jair Bolsonaro vì đã gây nguy hiểm cho các nhà báo khi bỏ khẩu trang trong lúc trả lời phỏng vấn về việc mình đã mắc Covid-19.
Tổng thống Bolsonaro.
Tổng thống Bolsonaro.

Thông tin bất ngờ

Lãnh đạo ABI Paulo Jeronimo de Sousa trong một tuyên bố cáo buộc Tổng thống Bolsonaro đã vi phạm điều 131 của Bộ luật Hình sự Brazil vì đã có hành động có thể làm lây nhiễm bệnh nguy hiểm cho người khác.

Vị Tổng thống cũng bị tố đã vi phạm điều 132 vì đã đặt sức khỏe của người khác vào tình trạng nguy hiểm rõ ràng và trực tiếp. ABI đã cáo buộc ông Bolsonaro hành động một cách nguy hiểm khi tiếp đón các nhà báo thân cận với ông để thực hiện một cuộc phỏng vấn dù trước đó ông xác nhận đã mắc bệnh Covid-19.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Bolsonaro liên tục chỉ trích những khuyến cáo y tế và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp cách ly. Ông de Sousa cho rằng Tổng thống Bolsonaro đã vi phạm lời khuyên cách ly của bác sỹ và gây nguy hiểm đến tính mạng của những phóng viên mà ông cho là ủng hộ các chính sách của mình.

“Dù biết mình bị nhiễm Covid-19, Tổng thống Bolsonaro tiếp tục có hành vi phạm tội và gây nguy hiểm cho tính mạng của những người khác”, Chủ tịch ABI cáo buộc. Theo ông de Sousa, mức án phạt dành cho những cáo buộc mà ông Bolsonaro bị cáo buộc phạm phải có thể lên đến tù giam 4 năm. “Điều luật này sẽ được nêu trong đơn kiện của ABI”, ông Sousa nói thêm.

Thông tin trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông Bolsonaro hôm 7/7 tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông khi tiết lộ xét nghiệm Covid-19 mới nhất của ông đã cho kết quả dương tính. Kết quả này được vị Tổng thống chia sẻ với một nhóm phóng viên ở khoảng cách gần.

Hình biếm họa cho rằng Tổng thống Bolsonaro đã không làm được gì để khống chế dịch mà còn “thúc đẩy” Covid-19 lan nhanh và rộng hơn tại Brazil.
Hình biếm họa cho rằng Tổng thống Bolsonaro đã không làm được gì để khống chế dịch mà còn “thúc đẩy” Covid-19 lan nhanh và rộng hơn tại Brazil. 

Truyền thông địa phương mô tả, tại buổi thông báo về tình hình sức khỏe của mình, ông Bolsonaro đeo một chiếc khẩu trang trắng đơn giản, trông rất bình thản khi khẳng định với các phóng viên rằng triệu chứng Covid-19 của ông không nghiêm trọng và không có lý do gì để sợ hãi. Có thời điểm, nhà lãnh đạo Brazil yêu cầu phóng viên lùi lại vài bước rồi tháo khẩu trang ra để nói chuyện.

“Hãy nhìn vào mặt tôi. Tôi khỏe”, ông Bolsonaro khẳng định rồi đeo lại khẩu trang. Những diễn biến trên khiến ông Tổng thống Bolsonaro tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích. Trước đó, ông đã vướng phải không ít những sự phản đối vì đã nhiều lần hạ thấp nguy cơ do dịch Covid-19, gọi đây là “cúm vặt”.

Việc ông Bolsonaro yêu cầu các địa phương mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế ngay từ những tuần đầu tiên của dịch bệnh vì cho rằng các biện pháp phong tỏa ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Brazil đã khiến ông lâm vào thế xung đột với đa số thống đốc bang - những người cố gắng áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Về cá nhân, ông phớt lời mọi yêu cầu giãn cách xã hội và sử dụng khẩu trang. Hồi cuối tháng 6, ông Bolsonaro đã kháng nghị phán quyết của tòa án liên bang buộc ông phải đeo khẩu trang nơi công cộng, cho rằng việc này là “không cần thiết”.

Từ cuối tháng 5/2020, Brazil đã trở thành tâm dịch Covid-19 toàn cầu với số ca tử vong mỗi ngày cao nhất thế giới và đứng thứ 2 về tổng số người thiệt mạng, trung bình mỗi ngày có 20.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những thống kê này chưa phản ánh được hết thực tế dịch bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này do số lượng xét nghiệm mà Brazil tiến hành rất hạn chế mỗi ngày.

Cũng trong tháng 5, Tạp chí Y tế The Lancet đã đăng một bài xã luận gọi ông Bolsonaro là “mối đe dọa lớn nhất” đối với ngành y tế của Brazil. Hôm giữa tháng 5, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh mẽ ở Brazil, Bộ trưởng Y tế nước này Nelson Teich đã tuyên bố từ chức chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi nhậm chức. Ông Teich - vốn là một chuyên gia điều trị ung thư - trở thành Bộ trưởng Y tế Brazil vào tháng 4, 1 ngày sau khi Tổng thống Bolsonaro sa thải người tiền nhiệm Luiz Henrique Mandetta. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, 2 Bộ trưởng Yy tế Brazil đã ra đi. 

“Donald Trump của Brazil”

Ông Bolsonaro chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Brazil vào ngày 1/1/2019, với nhiệm kỳ 4 năm. Trong phát biểu nhậm chức, vị Tổng thống 65 tuổi của Brazil được nhiều người tán tụng khi đưa ra cam kết sẽ tuân theo mọi chuẩn mực của nền dân chủ, ưu tiên chống nạn tham nhũng và đẩy mạnh các biện pháp nhằm kéo giảm tỷ lệ tội phạm ở nước này.

“Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để Brazil đạt được vận mệnh của mình. Tôi cũng sẽ củng cố nền dân chủ của Brazil”, ông Jair Bolsonaro khẳng định. Luôn tự nhận mình là một nhân vật “ngoại đạo” trên chính trường Brazil, ông Bolsonaro có một thời gian dài công tác trong quân đội, giữ “lon” đại úy. Tuy nhiên, năm 1988, ông này chuyển sang hoạt động chính trị và nhanh chóng có được nhiều thành công.

Đến nay, ông ta từng 7 lần được bầu vào Quốc hội Brazil. Trong thời gian này, ông ta gia nhập nhiều đảng khác nhau mà gần đây nhất là đảng Xã hội Tự do (PSL). Năm 2018, ông Bolsonaro ra tranh cử Tổng thống Brazil với tư cách đại diện PSL. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông được báo chí và giới quan sát gọi là “Donald Trump của Brazil” vì thể hiện quan điểm và phong cách có nhiều nét giống với Tổng thống Mỹ, đặc biệt là việc thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đưa ra những tuyên bố chính thức.

Bản thân ông đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Trump, gọi nhà lãnh đạo Mỹ là “tấm gương đối với mình”. Với những phát biểu mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý nhất là việc chỉ trích tình trạng tham nhũng, tội phạm và suy thoái kinh tế, ông Bolsonaro được nhiều người Brazil vốn đã chán nản với tình trạng tham nhũng và phát triển trì trệ của đất nước ủng hộ.

Tại cuộc bầu cử Tổng thống Brazil ngày 28/10/2018, ông ta đã giành được chiến thắng sít sao trước các đối thủ. Ngay sau khi đắc cử, ông Bolsonaro đã tìm cách cách thắt chặt quan hệ giữa Brazil với chính quyền của ông Trump. Tại buổi lễ nhậm chức của ông Bolsonaro, ông Trump đã cử Ngoại trưởng Mike Pompeo tới tham dự.

Tổng thống Mỹ cũng đã gọi điện chúc mừng ông Bolsonaro khi ông này lên nắm quyền. Kể từ khi nhậm chức, ông Bolsonaro cũng đã có những phát biểu thể hiện quan điểm đồng thuận với Mỹ, như tuyên bố sẽ chuyển Đại sứ quán Brazil tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Ông này cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với Trung Quốc.

Chỉ 2 ngày sau khi nhậm chức, trả lời phỏng vấn truyền hình Brazil, ông Bolsonaro còn tuyên bố có thể sẽ cho phép Mỹ mở căn cứ ở Brazil nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Nga ở khu vực Mỹ Latin. Tổng thống Brazil cũng khiến nhiều người lo ngại vì những phát biểu cho thấy thái độ phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử với người đồng tính và có phần hiếu chiến, cực đoan của ông.

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhà lãnh đạo Brazil cũng thể hiện quan điểm rất giống với Tổng thống Mỹ. Ông đã ra chỉ thị phổ biến rộng rãi việc sử dụng thuốc trị sốt rét để ngăn ngừa dịch bệnh cho dù loại thuốc này chưa được chứng minh hiệu quả.

Sau khi bị nhiễm Covid-19, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Bolsonaro cho biết ông đã uống 2 liều hydroxychloroquine ban đầu kết hợp với kháng sinh và cảm thấy sức khỏe khá hơn gần như ngay lập tức. Ông cũng nói rằng tiếc là không uống thuốc sớm hơn. “Nếu uống hydroxychloroquine để dự phòng, có thể tôi vẫn cứ làm việc như thường, thay vì phải cách ly”, ông nói.

Đọc thêm