Trai Hàn đổ xô đi “tân trang nhan sắc”

(PLVN) - Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nam giới tại Hàn Quốc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn có được khuôn mặt “mỹ nam” hay thân hình đẹp, nam tính…
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nam giới cũng điên cuồng làm đẹp

Đã mấy năm trôi qua, nam thanh niên người Hàn Quốc Park Jae Hun sống trong cảnh lẻ bóng. Chán cảnh thui thủi 1 mình, anh bắt đầu lao vào làm những việc mà anh cho là có thể giúp cải thiện triển vọng thay đổi tình trạng của mình. Park đã phẫu thuật mí mắt và mũi.

Gần đây, anh quyết định tiếp tục thẩm mỹ để những đường viền ở cằm nhìn góc cạnh hơn và điều chỉnh để khóe miệng hướng lên trên với mong muốn làm như vậy trông anh sẽ trở nên thân thiện hơn. Park nói rằng anh muốn có một cô bạn gái xinh đẹp. “Có lẽ việc này sẽ cho tôi cơ hội tốt hơn”, anh nói thêm.

Thủ thuật mà anh Park Jae Hun thực hiện cũng không mất nhiều thời gian. Ngay khi kem gây tê đã có tác dụng, anh được hướng dẫn nằm xuống một chiếc ghế được trang trí với những tấm vải màu be. Bác sĩ thực hiện 10 mũi tiêm quanh môi anh và sau 9 phút, khóe miệng của anh đã được nâng lên.

Thêm 4 phút nữa, thủ thuật trên hàm cũng đã hoàn tất. Với Park, những cuộc hẹn với bác sĩ như vậy đã trở thành thói quen. Bởi, chỉ ít lâu sau lần thẩm mỹ này, anh ta sẽ lại tìm đến những cơ sở tương tự để thỏa mãn mong muốn thay đổi những nét mà anh ta thấy không hài lòng trên người.

So sánh vẻ đẹp "sửng sốt" của một số nam thanh niên Hàn Quốc trước và sau khi thẩm mỹ.
So sánh vẻ đẹp "sửng sốt" của một số nam thanh niên Hàn Quốc trước và sau khi thẩm mỹ.  

Áp lực để nhìn đẹp hơn là rất lớn ở Hàn Quốc. Mọi người luôn mong muốn cải thiện ngoại hình, đặc biệt là ở các thành phố. Hiện nay, nhiều người ở Hàn Quốc lựa chọn thực hiện những “petit seonghyeong”, tức những “thủ thuật nhỏ” như tiêm Botox và chất làm đầy để định hình khuôn mặt của họ. Họ thường xuyên đến các phòng khám thẩm mỹ để cải thiện cơ hội khi dự phỏng vấn việc làm bởi vì sự hấp dẫn về ngoại hình được cho là rất quan trọng trên thị trường lao động ở nước này. 

Cuộc chạy đua không hồi kết

Theo các phòng khám, 80% khách hàng của họ là phụ nữ. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều đàn ông ở nước này bị cuốn vào ngành công nghiệp làm đẹp. Ngoại hình đẹp và cân đối đang ngày càng trở nên quan trọng đối với đàn ông ở Hàn Quốc, đặc biệt là đối với những người đàn ông trẻ tuổi. Xu hướng mỹ học K-pop làm cho việc này được chấp nhận và những người đàn ông trẻ bây giờ được phép quan tâm đến ngoại hình của họ. Họ cũng sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền cho việc này.

Tương tự Park Jae Hun, Park Tae Ha, 33 tuổi, đã ăn kiêng trong nhiều năm. Anh có bờ vai rộng, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng và làn da cực kỳ mịn màng. “Tôi muốn trông thật tự nhiên. Nhưng tôi cũng muốn trông đẹp hơn những người khác”, Park Tae Ha cho biết. Để đáp ứng mong mỏi của bản thân, Park Tae Ha bắt đầu tiêm Botox từ 4 năm trước và đã tiêm thêm 5 mũi nữa kể từ sau lần đầu tiên đó. Anh cũng đã được điều trị bằng laser 20 lần, tiêm chất làm đầy 4 lần ở khu vực hàm.

Vào một ngày đầu tháng 4, anh này đang ngồi với khuôn mặt đỏ bừng trong phòng VIP của Phòng khám Yonsei Nanum. Anh ta đã được tiêm thêm một lần nữa chất làm đầy để khuôn mặt trông cân xứng hơn, săn chắc hơn và đặc biệt hơn. Làn da của anh được điều trị bằng đèn laser và được nâng lên bằng siêu âm. Hiệu ứng của việc thẩm mỹ đó kéo dài trong 1 năm và khi nó mờ dần, Park dự định sẽ quay trở lại để làm lại dù điều đó thật đau đớn.

Tiêu chuẩn vẻ đẹp phái mạnh thay đổi

Ngoài ra, có một điểm đáng chú ý là tiêu chuẩn về vẻ đẹp nam giới đang thay đổi ở Hàn Quốc. Trước kia, những nam diễn viên có vẻ ngoài nam tính, giọng khàn trầm trở thành hình mẫu của những người đàn ông ở nước này. Thế nhưng, dễ thấy là đến gần đây, tiêu chuẩn về vẻ đẹp phái mạnh ở nước này đã thay đổi. Người hâm mộ ở xứ củ sâm chuyển sang đánh giá cao vẻ đẹp của nam diễn viên Bae Yong Joon và coi nam diễn viên này là thế hệ đầu tiên của hình mẫu “mỹ nam” tại Hàn Quốc.

Hình mẫu này sau đó bùng nổ khi giới trẻ chuyển sang thích các diễn viên Lee Min-ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum trong bộ phim Vườn sao băng. Kể từ đó, xu hướng “mỹ nam” đã thực sự bùng nổ mạnh mẽ tại Hàn Quốc. “Tôi nghĩ rằng hình mẫu lý tưởng của nam giới Hàn Quốc ngày nay khá khác biệt. Nếu ai đó nói rằng một người đàn ông Hàn Quốc trông “xinh” thì có nghĩa là anh ta đẹp trai. Nam giới Hàn Quốc muốn có vẻ ngoài trông mềm mại hơn”, bà Joy Kang - Giám đốc điều hành công ty tư vấn dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc có trụ sở tại Singapore Eunogo cho biết.

Bác sĩ Lee Hyun Taek tại Thẩm mỹ viện Banobagi ở Gangnam cũng cho hay, trước đây, nam giới Hàn Quốc thường phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ ngoài nam tính hơn nhưng hiện nay, họ thích thú hơn với vẻ đẹp theo trường phái lưỡng tính, đồng thời quan tâm đến mỹ phẩm như kem trang điểm và các sản phẩm chăm sóc da. “Ngày càng có nhiều nam giới theo đuổi vẻ đẹp mềm mại hơn trước đây. Mỹ phẩm dành cho nam giới cũng như các xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ đang đi theo chiều hướng này”, bác sĩ Lee Hyun nói. Theo vị bác sĩ này, tại thẩm mỹ viện mà ông đang làm việc, các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ dành cho nam giới phổ biến nhất là sửa mũi, phẫu thuật mí mắt, gọt hàm, chỉnh hình cơ thể.

Bà Joy Kang cũng cho hay, nhiều người đàn ông ở Hàn Quốc ngày nay muốn có khuôn mặt V-line với làn da hoàn hảo và thân hình nam tính. Vì thế, cùng với việc thẩm mỹ khuôn mặt, nhiều người tỏ ra quan tâm và tìm đến loại hình phẫu thuật sáu múi dành cho những người muốn có cơ bụng săn chắc nhưng không tốn thời gian tập luyện. Để được như vậy, họ sẽ can thiệp bằng cách hút mỡ hay thủ thuật giảm vòng ngực. 

Các thủ thuật thẩm mỹ nếu tính trên đầu người được thực hiện ở Hàn Quốc cao hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Theo một thống kê, ở nước này có 2.330 bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, khiến đây trở thành nước có nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhất thế giới tính theo đầu người. Nhìn chung, phẫu thuật thẩm mỹ dành cho nam đang tăng lên ở Hàn Quốc. “Ngày càng có nhiều nam giới muốn cải thiện diện mạo bên ngoài của mình. Người Hàn Quốc, dù là nam hay nữ, đều sẵn sàng nói về phẫu thuật thẩm mỹ. Đó thực sự không phải là một chủ đề đáng xấu hổ. Kể từ khi tôi bắt đầu vai trò làm bác sĩ phẫu thuật năm 2002, số bệnh nhân nam muốn phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng từ 5 đến 10 lần”, bác sĩ Lee Hyun Taek nói.

Trước tình hình này, tại Hàn Quốc thời gian qua cũng đã có những phản ứng dữ dội chống lại những kỳ vọng về sắc đẹp. Công ty tàu điện ngầm Seoul đã công bố kế hoạch cấm quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ tại các ga tàu điện ngầm của thành phố để đáp lại những lời chỉ trích chống lại số lượng lớn quảng cáo khuyến khích các thủ thuật thẩm mỹ. Nhiều phong trào phản đối việc chạy theo thẩm mỹ cũng đã thu hút được đông đảo người hưởng ứng.

Đọc thêm