Ứng viên Tổng thống Mỹ vướng nghi án tấn công tình dục

(PLVN) - Ông Joe Biden - nhân vật đang là ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ những ngày qua phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng do bị một nữ cựu trợ lý cáo buộc đã tấn công tình dục gần 30 năm trước. Thực hư chuyện nay ra sao hay chỉ là chiêu bẩn của truyền thông trước kỳ tranh cử? 
Ông Joe Biden
Ông Joe Biden

Nghi án gần 30 năm 

Nhân vật đứng ra tố cáo ông Biden là bà Tara Reade - từng là trợ lý cho văn phòng Thượng viện Mỹ của ông Biden từ tháng 12/1992 đến tháng 8/1993. Bà này cáo buộc rằng ông Biden đã ép sát bà vào một bức tường dưới tầng hầm của tòa nhà Capitol Hill, thò tay vào áo và váy của bà. Bà Reade còn cáo buộc cựu Phó Tổng thống còn tìm cách hôn bà và thì thầm: “Cô có muốn đi đâu đó không?”. 

Theo lời Reade, vụ tấn công xảy ra vào mùa xuân năm 1993. Bà Reade cho biết đã gửi đơn trình báo vụ việc cho cảnh sát ở bang Washington hôm đầu tháng. Đây không phải lần đầu tiên bà Reade đứng ra cao buộc cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hồi năm ngoái, bà này cũng đã công khai cáo buộc ông Biden có hành vi đụng chạm thiếu chuẩn mực với phụ nữ nhưng không tố cáo ông này tấn công tình dục. Rắc rối với ông Biden trở nên nghiêm trọng hơn khi tờ Business Insider hôm đầu tuần trước đưa tin đã có thêm một số phụ nữ đứng ra làm chứng cho lời cáo buộc của bà Reade. Trong đó, một đoạn video cho thấy một phụ nữ giấu tên - mà bà Reade xác nhận là mẹ mình - từng gọi điện cho chương trình “Larry King Live” của đài CNN vào năm 1993 để hỏi về cách xử lý rắc rối với một nghị sĩ nổi tiếng.

Ông Joe Biden được đánh giá là ứng viên nặng kí tranh ngôi vị Tổng thống Mỹ với ông Trump
 Ông Joe Biden được đánh giá là ứng viên nặng kí tranh ngôi vị Tổng thống Mỹ với ông Trump 

 Một người đồng nghiệp cũ của bà Reade là bà Lorraine Sanchez thì cho hay, vào những năm giữa thập niên 90, bà Reade đã kể với bà về việc bị một ông sếp ở Washington quấy rối nhưng không nhớ bà Reade có nêu tên người đó là Biden hay không. 

“Tôi phải hỗ trợ bà ấy, đơn giản chỉ vì đó là những gì đã xảy ra. Chúng tôi phải lên tiếng nói sự thật. Cá nhân tôi là người theo đảng Dân chủ rất nhiệt thành. Và tôi ủng hộ ông Biden nhưng tôi vẫn phải ra mặt và nói ra chuyện này”, bà LaCasse nói. Ban vận động bầu cử của ông Biden đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng vụ việc chưa từng xảy ra. “Đó không đúng sự thật. Điều này hoàn toàn không xảy ra”, bà Kate Bedingfield - Giám đốc truyền thông của ông Biden nhấn mạnh và cho rằng ông này luôn dành sự đấu tranh công khai của mình để thay đổi văn hóa và luật pháp xoay quanh vấn đề bạo lực đối với phụ nữ. 

Trước áp lực ngày càng gia tăng, hôm 1/5, ông Biden đã lần đầu lên tiếng về những cáo buộc chống lại mình: “Tôi nói một cách dứt khoát điều đó chưa bao giờ từng xảy ra”. Ông Biden cũng đã kêu gọi Thượng viện Mỹ yêu cầu Cơ quan Lưu trữ Quốc gia công bố bất kỳ hồ sơ nhân sự nào có thể cho biết liệu trợ lý của ông có nộp đơn khiếu nại chống lại ông vào thời điểm đó hay không.

Ông này cũng cho hay, các giấy tờ cá nhân từ những năm phục vụ tại Thượng viện của ông, vốn đã được tặng cho Đại học Delwar, không chứa bất kỳ hồ sơ nhân sự nào. Có điều, ngoài bà Tara Reade, ông Joe Biden cũng vướng phải một vài cáo buộc khác về việc đụng chạm thiếu chuẩn mực với phụ nữ. 

Ứng viên tiềm năng 

Ông Biden sinh năm 1942 tại thành phố lao động Scranton thuộc bang Pennsylvania của Mỹ. Năm 1972, ông lần đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ, trở thành thượng nghị sĩ trẻ tuổi thứ 5 lịch sử nước này tính đến thời điểm đó. Vui mừng chưa được bao lâu, tai họa ập xuống gia đình ông, khi cả vợ và con gái ông chết trong tai nạn. Bản thân và 2 con trai cũng bị thương nặng. 

Một thời gian sau đó, ông Biden đi bước nữa với bà Jill - một giáo sư đại học. Năm 1988, ông lần đầu tiên ra tranh chức tổng thống. Thế nhưng, tham vọng của ông đã sụp đổ khi một trong các bài diễn văn của ông bị xem là đã sao chép lại của một nhà lập pháp Anh. Sau đó, ông Biden đã tập trung vào công việc của Thượng viện. 10 năm sau cuộc bầu cử thất bại trên, ông Biden mới quyết định tham gia cuộc đua trở lại. 

Liệu ông Joe Biden có vượt bão dư luận để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng?
Liệu ông Joe Biden có vượt bão dư luận để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng? 

Tuy nhiên, ngay ở vòng tranh cử đầu tiên ở các cuộc họp bầu ở bang Iowa, ông đã thua xa ứng viên Barack Obama, chỉ giành được 1% tỉ lệ ủng hộ so với tỉ lệ 38% ủng hộ mà ông Obama giành được. Vì vậy, ông Biden đã rút lui ngay sau ngày kết quả được công bố và sau đó trở thành liên danh với ông Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Khi ông Obama trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ, ông Biden đã trở thành người đầu tiên theo Công giáo La Mã, cũng là người đầu tiên từ bang Delaware trở thành Phó Tổng thống của Mỹ. 

Tại cuộc đua giành vị trí ông chủ Nhà Trắng năm 2020, ông Biden tái xuất và nhanh chóng trở thành một trong những ứng viên tiềm năng. Ngày 8/4 vừa qua, ứng cử viên tổng thống thứ 2 của Đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chính thức dừng cuộc đua, đồng nghĩa với việc ông Biden gần như chắc chắc là người giành được đề cử của đảng Dân chủ để trở thành đối thủ chính của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. 

Ngày 30/4, Viện Chính trị Saint Anselm - New Hampshire công bố kết quả một cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đã vượt qua Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang New Hampshire với tỉ lệ ủng hộ lên tới 50% từ những người tham gia khảo sát, trong khi đương kim Tổng thống chỉ nhận được 42% ủng hộ. Ông Biden cũng vượt qua ông Trump về tỉ lệ ủng hộ đối với mọi nhóm tuổi của cử tri Mỹ, trong đó tạo ra cách biệt lên tới 26 điểm phần trăm so với đối thủ ở nhóm cử tri nữ. 

Trong khi đó, ông chủ Nhà Trắng vượt qua đối thủ của mình với chênh lệch 11 điểm phần trăm về nhóm cử tri là nam giới. Cũng theo kết quả thăm dò, ông Trump hơn ông Biden hơn 20 điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ nhận được từ các cử tri có trình độ giáo dục bậc trung học. Bang New Hampshire hiện được đánh giá là 1 trong những bang cạnh tranh gay gắt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. 

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một thông điệp video được đăng tải trên mạng xã hội ngày 14/4 đã tuyên bố ủng hộ ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra cuối năm nay. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 28/4 cũng đa chính thức bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng của ông này. “Ông Joe Biden đã chuẩn bị cho thời điểm này cả đời mình”, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ nói thêm. 

Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 giữa Joe Biden và Donald Trump là cuộc đua Tổng thống Mỹ đầu tiên của thời đại #Metoo - phong trào thúc đẩy phụ nữ tố cáo những vụ tấn công tình dục, kể cả chống lại những người có ảnh hưởng nổi bật trong lĩnh vực chính trị, giải trí và các ngành công nghiệp khác. Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng bị cáo buộc tấn công và đụng chạm phụ nữ nhưng ông phủ nhận. Năm 2016, ông Trump đã xin lỗi công khai sau khi hứng chịu cơn bão chỉ trích từ dư luận, liên quan đến đoạn video ghi lại một cuộc trò chuyện của ông với những lời lẽ khiếm nhã về phụ nữ.

Đọc thêm