Agribank Chương Mỹ (Hà Nội): Ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn

Nhiều năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) huyện Chương Mỹ (Hà Nội) luôn được xem là điểm tựa tin cậy đối với nông dân địa phương. Nhờ có nguồn vốn vay từ ngân hàng mà nhiều hộ gia đình đã có điều kiện mở rộng sản xuất, thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Nhiều năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) huyện Chương Mỹ (Hà Nội) luôn được xem là điểm tựa tin cậy đối với nông dân địa phương. Nhờ có nguồn vốn vay từ ngân hàng mà nhiều hộ gia đình đã có điều kiện mở rộng sản xuất, thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Bà Lê Thị Hiền, Trưởng phòng Kế hoạch và kinh doanh (Agribank Chương Mỹ) cho biết: "Trong 10 năm thực hiện Quyết định 67 của Chính phủ, chúng tôi đã tập trung cho vay phát triển kinh tế hộ. Tuy nhiên, số tiền mỗi hộ vay không thế chấp tài sản cao nhất chỉ được 10 triệu đồng, không đủ đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, kinh tế hộ gia đình chưa khởi sắc. Từ khi Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ra đời, với mức vay lớn hơn đã giúp nhân dân có điều kiện làm ăn lớn, nhất là đầu tư chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại".

Hiện nay số trang trại trong toàn huyện đã lên đến con số 241, trong đó 34 trang trại lớn đã được ngân hàng cho vay gần 13 tỷ đồng. Nhiều chủ trang trại đã làm ăn hiệu quả từ đồng vốn của ngân hàng như trang trại ông Tống Văn Phú, Vương Danh Vệ (xã Tiên Phương) cho thu nhập 1 tỷ đồng/năm, trang trại của ông Hoàng Như Tôn (xã Phụng Châu)  cho thu nhập 700 triệu đồng/năm… Các doanh nghiệp như Cty Giống gia cầm Lương Mỹ, Cty CP trang trại Tiên Viên… cũng sử dụng vốn vay rất hiệu quả.

Theo bà Trần Thị Kim Thanh, Giám đốc Chi nhánh Agribank Chương Mỹ, với mục tiêu "Khách hàng là người đồng hành, đem lại sự sống còn của ngân hàng", những năm qua Chi nhánh đã tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn với dư nợ hơn 365 tỷ đồng trong năm 2011, chiếm 68% tổng dư nợ. Trong đó có 58 khách hàng là doanh nghiệp, 2016 khách hàng là hộ sản xuất.

Ngoài ra, Chi nhánh cũng cho 127 khách hàng tại xã Thụy Hương (là xã điểm xây dựng nông thôn mới của Trung ương) vay gần 11 tỷ đồng. “Quả thật, Nghị định 41 ra đời đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng để ngân hàng tăng trưởng tín dụng, giữ vững thị phần và đạt kết quả cao trong kinh doanh; đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, xây dựng nhà ở nông thôn, mua sắm phương tiện đi lại…, góp phần xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2008 đến nay, hiệu quả vốn vay cho nông nghiệp, nông thôn khá lớn. Có nhiều gia đình nhờ vốn vay mà vươn lên làm giàu" - bà Thanh nhấn mạnh.

Để có được kết quả đó, ngân hàng đã phân công mỗi cán bộ tín dụng phụ trách 1 xã và trực tiếp kiểm tra, cho vay đến từng hộ. Nhờ nắm bắt rõ tình hình mà vốn vay đến đúng đối tượng; công tác thu nợ cũng được đảm bảo. Trong 5 năm gần đây, nợ quá hạn của Agribank Chương Mỹ trong tổng dư nợ đều rất thấp. Đối với những hộ nợ quá hạn do thiên tai, dịch bệnh thì ngân hàng khoanh nợ và tiếp tục cho vay gói mới, giúp họ phát triển kinh tế, qua đó có khả năng trả nợ.

Trong hoạt động, Chi nhánh luôn bám sát chỉ đạo của Nhà nước cũng như của ngành, tạo điều kiện tối đa cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Các khâu làm thủ tục, hồ sơ vay vốn đều được Chi nhánh quán triệt đơn giản hóa tới mức tối đa. Chẳng hạn, những đối tượng vay theo Nghị định 41 của Chính phủ, Chi nhánh chỉ thực hiện trong 2-3 ngày là hoàn tất. Song song với giải pháp mở rộng điểm, cụm giao dịch và đơn giản hóa thủ tục vay, Chi nhánh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và chính quyền địa phương công khai hoá những thủ tục liên quan đến chính sách của Nhà nước về vốn vay hỗ trợ…

Bà Trần Thị Kim Thanh chia sẻ: “Chúng tôi không ngừng trau dồi nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, nhân viên; yêu cầu cán bộ nhân viên chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên tăng cường công tác giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, từ đó nâng cao uy tín thương hiệu, tạo được niềm tin yêu của khách hàng đối với ngân hàng”.

Đức Trường

Đọc thêm