Án tù cho kẻ giải quyết mâu thuẫn bằng dao

(PLO) - TAND tỉnh Hà Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiệp 8 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”; Trương Mạnh Long 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Án tù cho kẻ giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Khoảng 19h ngày 03/11/2015, anh Nguyễn Đăng Quang ngồi ăn cơm tối trong phòng trọ cùng Trương Mạnh Long và chị Nguyễn Thị Hiền, khi nhìn thấy Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, quê Tuyên Quang) ở cùng dãy trọ đi qua đã gọi Hiệp vào cùng ngồi uống rượu.

Trong khi ngồi uống rượu cùng nhau, anh Quang gây sự, chửi mắng Hiệp. Hiệp đứng dậy về phòng trọ của mình lấy dao bỏ vào túi quần rồi quay ra dắt xe máy đi chơi. Khi đi qua phòng trọ của Trương Mạnh Long thì Hiệp dừng lại đón bạn gái  lên xe, phát hiện Hiệp để con dao trong túi quần, anh Quang đã chửi và xông vào tát Hiệp.

Long cũng cầm 01 con dao nhọn, nhặt gạch lao vào để đánh Hiệp nhưng được chị Hiền ngăn giữ, giằng dao, gạch.

Hiệp bỏ chạy về phòng thì anh Quang và Long đuổi theo, anh Quang cầm gạch ném Hiệp sượt qua vai và tiếp tục tiến về phía Hiệp, Hiệp quay lại cầm con dao kim loại màu đen đâm một nhát trúng vào cổ bên trái của anh Quang.

Sau đó anh Quang cùng Long tiếp tục giằng co với Hiệp, cả ba di chuyển ra gần đầu dãy trọ thì anh Quang bị choáng ngất do vết thương ở cổ cắt qua bó động mạch cảnh trái, làm đứt động mạch cảnh trong, dẫn đến tử vong do sốc mất máu cấp.

Đọc thêm