Án tù chung thân cho kẻ đâm tử vong quản đốc doanh nghiệp

(PLO) - Cho rằng bị quản đốc doanh nghiệp "dìm" trong công việc, Huỳnh tự ý bỏ việc rồi dẫn đến xô xát với người quản đốc và đâm tử vong trong lần đến đòi tiền lương.
Bị cáo Huỳnh tại tòa.
Bị cáo Huỳnh tại tòa.

Ngày 15/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Huỳnh (SN 1992, trú ở xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS.

Tại tòa, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Huỳnh tù chung thân theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, Huỳnh (lúc này làm công nhân) và anh Hoàng Mạnh Huy (SN 1987), trú cùng xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ ( giữ chức quản đốc) làm cùng một công ty, thuộc khu công nghiệp ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.

Trong thời gian làm việc, Huỳnh liên tục bị Cty yêu cầu đi làm xa nhà nên cho rằng chính anh Huy là người đã tham mưu cho lãnh đạo công ty làm việc này. Từ đó, gã nuôi ý định trả thù.

Đến đầu tháng 10/2015, Huỳnh lại bị công ty yêu cầu vào nội thành Hà Nội làm việc. Tức tối vì chuyện này, nên Huỳnh làm việc rất chểnh mảng và bị chỉ huy công trình yêu cầu nghỉ ở nhà, đồng thời báo cho biết sẽ thay thế người khác. Bực tức, Huỳnh lập tức tự ý nghỉ việc mà không hề thông báo với quản đốc của doanh nghiệp.

Sau nhiều ngày bỏ việc, chiều 22/10/2015, Huỳnh  lên Cty để lấy nốt tiền lương. Trước khi đi gã có găm dao nhọn trong người.

Tại đây, Huỳnh đối mặt anh Huy và đã xảy ra cãi vã và xô xát. Thấy thái độ và cách làm việc của Huỳnh như vậy, anh Huy liền thông báo sẽ không trả lương cho người bị xa thải. Sau đó, Huỳnh mồm vừa nói: “Tóm lại là không trả lương chứ gì”, vừa rút dao đâm anh Huy nhiều nhát vào người rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi vừa chạy ra khỏi công ty thì Huỳnh bị bảo vệ cùng một số người bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

Về phần quản đốc Huy, mặc dù đã được người của Cty đưa đi cấp cứ tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã từ vong ngay sau đó.

Khai nhận tại tòa, Huỳnh cho biết do ức chế lâu ngày và bị cúp lương nên mới hành xử như vậy. Đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội và mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh có chất côn đồ nên cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Từ đó đã quyết định xử phạt bị cáo Trần Văn Huỳnh với mức án trên.

Đọc thêm